Công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Âm

Hồng Đức Thứ bảy, ngày 06/08/2016 08:49 AM (GMT+7)
Với những nguyên nhân sơ bộ ban đầu gây nên tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Âm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành xử lý đơn vị đã để lượng nước thải tràn ra môi trường.
Bình luận 0

Chiều qua (5.8), tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, phóng viên Dân Việt đã nêu câu hỏi về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra vào ngày 27.7 tại sông Âm (đoạn qua xã Giao An, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Ông Lưu Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Theo kết quả trưng dụng 3 mẫu nước sông Âm và nước thải của một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp Bãi Bùi (xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh) vào thời điểm xảy ra cá chết, cho thấy: Mẫu nước sông Âm có chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng vượt từ 1,09 - 1,36 lần; chỉ tiêu chất COD vượt từ 1,6 - 2,66 lần; chiểu tiêu NH4 vượt từ 1,86 - 2,33 lần. Còn mẫu nước thải của Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh (tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi), có chỉ tiêu COD  vượt 1,66 lần; chỉ tiêu độ màu vượt 1,4 lần.

img

Cá chết hàng loạt trên sông Âm vào ngày 27.7 vừa qua.

Cũng theo ông Quang, sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu nước và qua việc thừa nhận của Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh, là có để một lượng nước thải trong hồ tràn ra môi trường vì sự cố mất điện. Vì thế, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở sông Âm là do một lượng nước thải của HTX chế biến lâm sản Lang Chánh tràn ra ngoài. Bên cạnh đó, vào cùng thời điểm, thời tiết nắng nóng, nên cũng góp phần gây nên hiện tượng cá chết trên sông Âm.

“Với những nguyên nhân sơ bộ ban đầu gây nên tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Âm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành xử lý đơn vị đã để một lượng nước thải tràn ra môi trường, theo Nghị định 179/2013, của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo về môi trường” - ông Quang nói.

Trước đó, ngày 27.7 vừa qua, Báo Dân Việt đã đưa tin, trưa cùng ngày người dân xã Giáo An phát hiện cá, tôm tự nhiên ở sông Âm chết hàng loạt.  Sau đó, hơn 140 con vịt của gia đình ông Trần Văn Sinh, ở làng Bắc Nặm, xã Giáo An đang chăn thả dưới sông Âm cũng lăn ra chết sau khi ăn cá, tôm.

Người dân xã Giao An cho rằng cá và vịt chết hàng loạt là do Cụm công nghiệp Bãi Bùi xả thải. Tại cụm công nghiệp này có 3 nhà máy chế biến bột giấy và sản xuất giấy vàng mã, gồm: Công ty TNHH sản xuất thương mại Tuấn Vinh; Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh và Công ty cổ phần lâm sản Lang Chánh (cả 3 đơn vị này đều chế biến bột giấy và sản xuất giấy vàng mã).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem