Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19

04/08/2020 13:15 GMT+7
Hưởng ứng phong trào cả nước cùng chung tay phòng chống dịch, thời gian qua nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ kinh phí, vật tư thiết yếu, thực phẩm… cho tuyến đầu để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19có nguy cơ lây lan và bùng phát mạnh trong cộng đồng, với mong muốn góp phần hưởng ứng cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, những ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, nhiều DN, mạnh thường quân đã tham gia hỗ trợ hàng tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, thực phẩm cho các bệnh viện, điểm chốt chặn kiểm tra y tế, khu cách ly tập trung để góp một phần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tập đoàn vận tải Tín Rin, cùng các doanh nghiệp, anh em trong Hội Team PDC Ngũ Hành Sơn - Tân Trà cùng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lê Trực - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung (Agribank VPMT) cho biết, đợt này, Agribank VPMT đã đến thăm, khích lệ tinh thần cán bộ ngành y tế của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cán bộ y bác sĩ và trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt cho các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng, đơn vị tuyến đầu trong phòng, chống và chữa trị cho các ca dương tính Covid-19 tại TP.Đà Nẵng. 

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã đến thăm, khích lệ tinh thần cán bộ ngành y tế của Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cán bộ y bác sĩ và trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt cho các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, các bệnh viện được Agribank VPMT trao tặng lần này gồm: Bệnh viên Đa Khoa Đà Nẵng 25 triệu đồng, Bệnh viên C 10 triệu đồng, Bệnh viện Phổi 5 triệu đồng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng 5 triệu đồng, Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng 5 triệu đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Agribank Sơn Trà đã kêu gọi được số tiền hơn 20 triệu đồng mua nhu yếu phẩm, như: Khẩu trang y tế, nước lọc, sữa, bánh ngọt, mì tôm, cháo…để gửi tặng Bệnh viện 199.

Chị Huỳnh Bảo Ngọc – Bí thư Đoàn thanh niên Agribank Sơn Trà cho biết, nhằm tiếp sức cho các chiến sĩ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Agribank Sơn Trà đã kêu gọi từ cán bộ nhân viên, các đoàn viên thanh niên, đoàn viên Công đoàn thiện nguyện đóng góp với số tiền hơn 20 triệu đồng mua nhu yếu phẩm, như: Khẩu trang y tế, nước lọc, sữa, bánh ngọt, mì tôm…để gửi tặng Bệnh viện 199.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đoàn xe của Hội Team PDC Ngũ Hành Sơn - Tân Trà và Tập đoàn vận tải Tín Rin tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện tại ngành y tế và đội ngũ y bác sĩ đang quyết tâm thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời tích cực điều trị cho các bệnh nhân dương tính Covid-19. 

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tập đoàn vận tải Tín Rin, cùng các doanh nghiệp, anh em trong Hội Team PDC Ngũ Hành Sơn - Tân Trà hỗ trợ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

“Được sự quan tâm hỗ trợ của Agribank VPMT nói riêng và các tổ chức, doanh nghiệp nói chung, chúng tôi hết sức cảm động, sự động viên quý DN đã tiếp thêm năng lượng cho ngành y tế, các bệnh viện, là nguồn động viên lớn cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên, những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 có thêm động lực...”, bà Yến nói.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Hàng hóa chủ yếu là nhu yếu phẩm như: Khẩu trang y tế, nước lọc, bánh, mì tôm...

Ông Phan Đình Tín, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vận tải Tín Rin chia sẻ, “hưởng ứng phong trào cả nước chung tay cùng chống dịch, anh em chúng tôi cùng Hội Team PDC Ngũ Hành Sơn - Tân Trà, BĐS Lộc Quý mấy ngày qua đã nhiệt tình tham gia vận chuyển vật tư y tế, hàng hóa miễn phí về các bệnh viện, khu cách ly, điểm kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Những xe chở đầy hàng hóa thiết yếu để phục vụ bà con phòng, chống Covid-19.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vận tải Tín Rin đứng ra vận động anh em trong các Hội cùng đóng góp gần 100 triệu đồng mua nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, mì tôm, nước lọc... đến trao tặng cho các xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên), xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), phường Điện Ngọc (TX.Điện Bàn) và các địa phương khác trên địa bàn, các bệnh viện, khu cách ly, các điểm kiểm tra y tế....Dù trời mưa, thời tiết không ủng hộ nhưng anh em đã thực hiện hàng chục chuyến hàng thiết yếu đến những nơi cần đến.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Tập đoàn FVG trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 15.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp và 450 bộ quần áo bảo hộ y tế trị giá 100 triệu đồng.

"Anh em trong Hội team PDC, Hội BĐS, BĐS Lộc Quý, Vận tải nói chung và Tập đoàn Tín Rin nói riêng cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cùng chung tay với chính quyền địa phương và người dân để phòng, chống dịch Covid-19…" , ông Tín chia sẻ.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam nhận hỗ trợ 100 triệu của Công ty CP tư vấn xây dựng Tân Phước Yên và các mạnh thường quân.

Đại diện Tập đoàn FVG chia sẻ, Tập đoàn đã trích một phần kinh phí từ quỹ an sinh xã hội của mình để trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 15.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp và 450 bộ quần áo bảo hộ y tế trị giá 100 triệu đồng, góp phần hỗ trợ nguồn cung vật tư y tế phòng hộ cho đội ngũ đang công tác ở các bệnh viện, khu cách ly.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ kinh phí, vật tư thiết yếu, thực phẩm…cho tuyến đầu để phòng, chống dịch Covid-19.

Một lãnh đạo Công ty CP tư vấn Xây dựng Tân Phước Yên chia sẻ, để cùng góp sức phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua công ty đã đứng ra vận động và được nhiều DN, mạnh thường quân trong khắp cả nước đóng góp hàng tỷ đồng cùng nhiều vật tư, thiết bị y tế để hỗ trợ cho các địa phương. Trong đó, Tập đoàn Ecopark đã ủng hộ 3 tỷ đồng cho Bệnh viện C Đà Nẵng. Riêng công ty Công ty CP tư vấn Xây dựng Tân Phước Yên cũng đóng góp 200 triệu đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Đại diện Công ty CP tư vấn xây dựng Tân Phước Yên và các mạnh thường quân đã đến nhiều điểm đầu phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN, tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn sự chung tay góp sức của Tập đoàn FVG và các tổ chức, cộng đồng DN đã kịp thời chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đó là nguồn cổ vũ và động viên kịp thời cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang vất vả nơi tuyến đầu.

Cộng đồng doanh nghiệp tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn nhận hỗ trợ 100 triệu đồng từ Công ty CP tư vấn Xây dựng Tân Phước Yên và các mạnh thường quân.

Với sự chung tay, góp sức của cộng đồng DN trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần để các chiến sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch yên tâm công tác, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Đoàn Hồng - Trần Hậu
Cùng chuyên mục