Xã Phú Ninh hướng đến nông thôn xanh, thông minh, công nghiệp hóa - đô thị hóa, thu nhập 125 triệu đồng/người/năm

+ aA -
Trương Hồng - Quốc Vương
25/12/2025 10:03 GMT +7
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, lấy người dân làm chủ thể, nhà nước giữ vai trò định hướng và hỗ trợ. Trong đó, xây dựng NTM còn gắn với quá trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn xanh, thông minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đô thị hóa.

Ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Có thể nói rằng, những kết quả trong xây dựng NTM, xã Phú Ninh đã góp phần tạo nên bức tranh kinh tế, xã hội có nhiều khởi sắc.

Kinh tế từng bước phát triển góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu kinh tế đến cuối năm ước đến cuối năm 2025 NN-CNXD-TMDV đạt 14,5%-43,5%-42%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 64,37 triệu đồng/người/năm.

Với những kết quả đạt được như nêu trên, đến cuối năm 2025 xã Phú Ninh đạt chuẩn xã NTM theo quyết định số 2072/QĐ-UBND; xã Phú Ninh xây dựng xã NTM nâng cao đạt bình quân 18/19 tiêu chí; có 10/15 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu…”, ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho biết.

Xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng sau khi sáp nhập đã tổ chức Đại hội lần thứ I thành công. Ảnh: Q.V

Lãnh đạo xã Phú Ninh cho biết, sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Phú Ninh đã tham mưu Đảng ủy xã thành lập BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Phú Ninh giai đoạn 2021-2025 và ban hành quy chế hoạt động của BCĐ.

Đối với quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở Phú Ninh thời gian qua đã tập trung rà soát, điều chỉnh ở 3/3 xã (Tam Dân, Tam Đại, Tam Lãnh cũ) để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động là kết quả quan trọng, làm thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM, người dân ngày càng ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng NTM.

Trong xây dựng NTM, nhân dân trong thôn Long Khánh, xã Phú Ninh hiến hơn 4.200m² đất, đóng góp trên 2.000 ngày công lao động và hơn 500 triệu đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng. Ảnh: Q.V

Các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “thanh niên tình nguyện”, “đoạn đường tự quản”, “mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “chương trình 5 không 3 sạch”…. được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần trong việc vận động đoàn, hội viên, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường.

Đối hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới tương đối đồng bộ; trong đó đã đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa 57,15 km đường xã (100%), 17,15km đường xã (đạt 100%), 58,89km đường trục thôn, liên thôn (100%) và bê tông hóa, cứng hóa 71,9/79,32km đường ngõ xóm (đạt 90,7%); cứng hóa 19,2/22,2km giao thông nội đồng (86,5%); tổng chiều dài kênh mương loại III đã được kiên cố hóa 46,3km, phục vụ nước tưới chủ động cho 1.283,9/1.395,5ha.

Xã Phú Ninh hướng đến nông thôn xanh, thông minh, công nghiệp hóa - đô thị hóa, thu nhập 125 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng ở Phú Ninh được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Q.V

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, nhiệm vụ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được đặt lên hàng đầu; đã tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tập trung, chuyên canh tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn.

Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, như quy trình VietGap, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đẩy mạnh công tác tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng sản phẩm OCOP; xây dựng mô hình, diện tích cánh đồng cho thu nhập cao và mở rộng diện tích canh tác hằng năm trên 100 triệu đồng/ha/năm…

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Ninh thăm hỏi người dân trên địa bàn xã. Ảnh: QV

“Trong 5 năm qua, xã Phú Ninh đã huy động 41,38 tỷ đồng để đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và dân sinh như, giao thông, thuỷ lợi, điện, cơ sở vật chất văn hoá, trường học,…; đồng thời, đã lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, các cơ chế chính sách của Trung ương, thành phố hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, cảnh quan môi trường nông thôn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 5 năm qua, được sự thống nhất, đoàn kết của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, xã Phú Ninh phấn đấu hướng đến xã NTM hiện đại vào năm 2035 nhằm đảm bảo xây dựng NTM hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững…”, ông Nguyễn Hữu Bình chia sẻ.

Cán bộ ở xã Phú Ninh về tận thôn, xóm hỗ trợ người dân thu thập thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: QV

Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho biết thêm, mục tiêu cụ thể năm 2026, xã Phú Ninh sẽ hoàn chỉnh đề án xây dựng xã Phú Ninh đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2026-2030, hướng đến xã NTM hiện đại vào năm 2035 trình HĐND xã thông qua.

Đối với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu xây dựng xã Phú Ninh đạt chuẩn xã NTM; 100% thôn đạt chuẩn thôn NTM và duy trì, nâng chuẩn; xây dựng ít nhất 50% số thôn đạt tiêu chí thôn thông minh. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn trên 11%/năm và thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2030 đạt trên 125 triệu đồng/người/năm.

Nhân dân thôn Long Khánh, xã Phú Ninh tự nguyện trồng chăm sóc các tuyến đường tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch - đẹp. Ảnh: QV

“Xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, lấy người dân làm chủ thể, nhà nước giữ vai trò định hướng và hỗ trợ.

Phú Ninh sẽ phát triển NTM theo hướng bền vững - toàn diện - hiện đại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, giữa hạ tầng kinh tế với hạ tầng văn hóa - xã hội và gắn chương trình NTM với quá trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn xanh, thông minh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đô thị hóa”, ông Nguyễn Hữu Bình nhấn mạnh.