Thứ sáu, 26/04/2024

Công khai 5 tỉnh thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam kiểu… rùa bò

03/12/2022 7:00 AM (GMT+7)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, tính tới ngày 25/11 vừa qua, trong 12 địa phương có các dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 đi qua, còn 5 địa phương giải phóng mặt bằng chậm so với yêu cầu.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho hay, hiện toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 đã được bộ phê duyệt (trong đó công tác giải phóng mặt bằng do các địa phương thực hiện).

Theo báo cáo của các Ban quản lý dự án (đại diện chủ đầu tư), đến ngày 25/11, có 7/12 địa phương đã giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ trên 60%, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

Tuy nhiên, vẫn còn 5 địa phương giải phóng mặt bằng chậm so với yêu cầu của Chính phủ (đạt 70% mặt bằng trong năm nay), gồm: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Cần Thơ.

Công khai 5 tỉnh thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam kiểu… rùa bò - Ảnh 1.

Bộ GTVT bàn giao cọc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 cho các địa phương từ tháng 6/2022, nhưng tới nay nhiều địa phương vẫn chậm triển khai.

Tính chung tiến độ bình quân các dự án đạt gần 53%.

Bộ GTVT cho biết, đang khẩn trương chuẩn bị thủ tục liên quan để khởi công những gói thầu đầu tiên tại tất cả các dự án trong tháng 12 này, các gói thầu còn lại (13 gói thầu) sẽ khởi công từ ngày 15/1/2023.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ GTVT đã giao các Ban quản lý dự án cử cán bộ có đủ thẩm quyền, thường trực tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, và tiếp nhận bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, với địa bàn Hà Tĩnh, tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi đạt gần 82%, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đạt 82%, đoạn Vũng Áng - Bùng đạt gần 80%.

Trên địa bàn Quảng Bình, đoạn Vũng Áng – Bùng và Bùng - Vạn Ninh đều đạt 67%, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đạt 37%;

Qua địa bàn Quảng Trị, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ mới đạt 15%.

Đoạn qua Quảng Ngãi, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn mới đạt 9%

Đoạn Bình Định, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đạt gần 72%, Hoài Nhơn - Quy Nhơn đạt gần 48%, Quy Nhơn - Chí Thạnh đạt 44%.

Qua Phú Yên, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh mới đạt 2%, Chí Thạnh - Vân Phong chưa giải phóng được vị trí nào.

Qua Khánh Hoà, đoạn Vân Phong - Nha Trang đạt gần 71%.

Với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, phần dự án qua Cần Thơ chưa giải phóng mặt bằng được gì, qua Hậu Giang đạt gần 91%.

Đoạn Hậu Giang - Cà Mau, phần qua Hậu Giang đạt gần 84%, phần qua Bạc Liêu hơn 76%, Kiên Giang đạt hơn 99%, đoạn qua Cà Mau đạt gần 73%.

Theo Tiền phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.