Công trình ĐSQ sẽ quảng bá mỹ thuật và văn hoá người Việt tại Ấn Độ

P.V Thứ ba, ngày 27/11/2018 15:18 PM (GMT+7)
“Toà nhà Đại sứ quán tại Ấn Độ sẽ là nơi chứa đựng các bộ sưu tập tranh, gốm sứ, tượng, đá… nhằm quảng bá và giới thiệu văn hoá, nghệ thuật, mỹ thuật và các vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam cho bạn bè Ấn Độ và quốc tế” - Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ.
Bình luận 0

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cùng đại diện các nhà thầu đã tham dự lễ mở thầu 2 gói thầu thuộc dự án xây dựng mới trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, diễn ra ngày 26.11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao. 

Theo đó, nghi thức động thổ dự án sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1.2018. Tại lễ mở thầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Ấn Độ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại lễ mở 2 gói thầu Tư vấn quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư và Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết, mục tiêu của dự án là cải thiện và nâng cao môi trường làm việc, sinh hoạt cho các cán bộ ngoại giao Việt Nam thực hiện nhiệm kỳ công tác tại Ấn Độ để các nhà ngoại giao tập trung công sức hoàn thành các yêu cầu và nhiệm vụ đối ngoại đặt ra cho quan hệ hai nước.

Cơ sở mới sẽ phục vụ tốt hơn công tác bảo hộ công dân, lễ tân ngoại giao, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động giao lưu, chiêu đãi, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước về các mặt văn hoá, xã hội, kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân.

img

Đại sứ Phạm Sanh Châu. Ảnh: LĐ

Đại sứ Phạm Sanh Châu đặt mục tiêu, trụ sở mới sẽ đóng góp một công trình kiến trúc đẹp, đồng bộ về hạ tầng, hoàn chỉnh và hài hoà cảnh quan xung quanh của thành phố New Delhi.

“Toà nhà Đại sứ quán sẽ là nơi chứa đựng các bộ sưu tập tranh, gốm sứ, tượng, đá… nhằm quảng bá và giới thiệu văn hoá, nghệ thuật, mỹ thuật và các vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam cho bạn bè Ấn Độ và quốc tế” - Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ.

Theo đại sứ Phạm Sanh Châu, lô đất xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ nằm tại khu trung tâm ngoại giao đoàn của Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, có diện tích hơn 3.400m2.

Đại sứ Phạm Sanh Châu thay mặt bên mời thầu đã giao nhiệm vụ cho đơn vị tư vấn đấu thầu là công ty KOTO thực hiện việc đánh giá các hồ sơ đấu thầu tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem