Công ty mà Việt Nam mua 31 triệu liều vắc xin Covid-19 "khủng" cỡ nào?

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ năm, ngày 20/05/2021 10:01 AM (GMT+7)
Được thành lập từ thế kỷ 19, sau cả trăm năm phát triển đến nay đây là công dược phẩm lớn.
Bình luận 0

img

Việt Nam sẽ có 31 triệu liều vaccine của Pfizer được cung cấp vào quý III và quý IV trong năm nay. Thông tin này được nhiều cư dân mạng quan tâm và ủng hộ.

img

Công ty Pfizer là công ty dược phẩm lớn ở Mỹ. Đây là công ty sáng chế, phát triển và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên về thuốc, vắc xin và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

img

Công ty này ra đời năm 1849, do 2 người Đức nhập cư vào Mỹ thành lập.  Charles Pfizer là một nhà hóa học, còn Charles Erhart sản xuất bánh kẹo.

img

Năm 1849, công ty tung ra sản phẩm đầu tiên là thuốc chống ký sinh trùng. Thuốc này có mùi vị như kẹo bơ.

img

Trong thời kỳ Nội chiến của Mỹ, doanh thu của Pfizer tăng gấp đôi.

img

Ngày 22/6/1942, 240.000 cổ phiếu của công ty được chào bán ra công chúng đánh dấu Pfizer lên sàn chứng khoán.

img

Erhart và Pfizer qua đời lần lượt hồi năm 1891 và 1906. Công ty được giao cho Emil Pfizer điều hành, đây cũng là thành viên cuối cùng của gia đình Pfizer tham gia quản lý công ty.

img

Năm 1941, khi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt kêu gọi ngành dược phẩm sản xuất penicillin, 2 nhà khoa học của Pfizer đã đi tiên phong trong sản xuất hàng loạt penicilin.

img

Công ty liên tục phát triển và hiện nay là công ty dược phẩm lớn ở Mỹ và có chi nhánh tại nhiều quốc gia khác.

img

Ngày 2/2/2021, Pfizer thông báo doanh số bán vaccine ngừa COVID-19 Pfizer/BioNTech có thể đạt tới 15 tỷ USD trong năm 2021 và sẽ tăng cao hơn nếu Pfizer ký hợp đồng cung cấp bổ sung.

img

Trong một bài báo đưa ra hồi năm 2020, các nhà phân tích tại Wall Street ước tính Pfizer và Moderna sẽ có doanh thu 32 tỷ USD từ vaccine Covid-19 chỉ trong năm 2021, trong đó Morgan Stanley nhận định riêng Pfizer có thể thu 19 tỷ USD nhờ vaccine Covid-19 năm 2021.

img

Morgan Stanley cũng dự tính, Pfizer sẽ thu thêm 9,3 tỷ USD từ vaccine Covid-19 giai đoạn 2022-2023 khi thế giới tiếp tục tiêm chủng. Pfizer sẽ chia doanh thu với BioNTech – công ty của Đức cùng họ phát triển vaccine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem