Cột dọc và xà ngang: "Hung thần mới" tại EURO 2020

Thứ sáu, ngày 02/07/2021 05:10 AM (GMT+7)
Cột dọc và xà ngang đang trở thành hung thần mới tại EURO 2020 khi xuất hiện liên tiếp những tình huống bỏ lỡ bàn thắng cực kỳ đáng tiếc.
Bình luận 0

EURO 2020 đang gây bất ngờ về số lần bóng chạm cột dọc và xà ngang với 3 pha bỏ lỡ đáng tiếc mới nhất ở trận Thụy Điển gặp Ukraine tại vòng 1/8. Trận đấu tại vòng 1/8 giữa Thụy Điển và Ukraine đã chứng kiến màn so tài nghẹt thở giữa hai đại diện đến Bắc và Đông Âu.

Kết thúc trận đấu, phần thắng nghiêng về phía Ukraine bằng pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko đã chính thức ghi danh vào vòng tứ kết của EURO 2020 gặp ĐT Anh.

Cột dọc và xà ngang: Hung thần mới tại EURO 2020 - Ảnh 1.

Forsberg hai lần đưa bóng dội trúng khung gỗ

Không chỉ là những diễn biến bất ngờ xuyên suốt toàn bộ trận đấu, màn so tài giữa Ukraine và Thụy Điển còn chứng kiến những pha ghi dấu ấn của… xà ngang và cột dọc.

Cụ thể, tiền đạo của Thụy Điển là Emil Forsberg đã có thể tự mình lập một hat-trick bàn thắng vào lưới Ukraine nếu như cả 2 cú sút của anh không đưa bóng đến đúng vị trí của cột dọc và xà ngang. Không chịu kém cạnh, tiền vệ Sydorchuk bên phía Ukraine cũng khiến hàng thủ Thụy Điển giật mình với pha dứt điểm dội trúng cột dọc.

Đáng chú ý hơn khi mà cả 3 tình huống bóng tìm đến cột dọc và xà ngang này chỉ diễn ra trong vòng 14 phút và 2 pha bóng đầu tiên khoảng cách chỉ là chưa đầy 60 giây. Những pha bóng tấn công dồn dập như thế càng làm cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này thêm phần nóng bỏng và kịch tích.

Trên thực tế, EURO 2020 bên cạnh những điểm nhấn đậm nét về bỏ lỡ phạt đền, ngược dòng cảm xúc, phản lưới nhà thì số cú sút trúng xà ngang, cột dọc cũng thuộc vào hàng đặc sản tại vòng chung kết năm nay. Thống kê đã chỉ ra rằng, có tới 35 cú sút được các cầu thủ thực hiện đi trúng cột dọc và xà ngang sau 44 trận đã đấu.

Cột dọc và xà ngang: Hung thần mới tại EURO 2020 - Ảnh 2.

Lewandowski cũng từng hai lần liên tiếp đưa bóng đi trúng xà ngang ở trận thua Thụy Điển

Cụ thể, có tới 18 đội bóng đều đã thực hiện ít nhất một cú sút đưa bóng đi trúng khung gỗ. Hiện chỉ duy nhất CH Czech là  đội chưa bị loại mà không có một cú sút nào trúng xà ngang hay cột dọc.

Ở hướng ngược lại, Ba Lan và Pháp là 2 đội bóng đen đủi nhất với 4 lần đưa bóng dội khung gỗ. Riêng cá nhân tiền đạo Lewandowski của Ba Lan là cái tên gây tiếc nuối nhất khi có 2 lần liên tiếp đưa bóng dội xà ở trận thua Thụy Điển tại vòng bảng. 

Vương Hà (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem