Countdown- Chào năm mới 2023 tại Huế sẽ thu hút khoảng 12.000 người dân và du khách

27/12/2022 14:08 GMT+7
Theo UBND TP.Huế (Thừa Thiên Huế), chương trình nghệ thuật Countdown- Chào năm mới 2023 tại thành phố sẽ thu hút sự tham gia của 8.000-12.000 người và có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi.

Ngày 27/12, UBND TP.Huế cho biết, chương trình nghệ thuật Countdown- Chào năm mới 2023 được UBND thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tổ chức và công ty TNHH Ultra Larita chịu trách nhiệm thực hiện sẽ diễn ra từ 19h ngày 31/12/2022 đến 0h20 ngày 1/1/2023 tại ngã 6 Hùng Vương, TP.Huế.

Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp khép lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế 2022, chào đón Festival Huế 2023, trong đó có Festival Nghề truyền thống Huế 2023 do UBND Huế tổ chức từ ngày 28/4 đến ngày 5/5/2023.

Countdown- Chào năm mới 2023 tại Huế sẽ thu hút khoảng 12.000 người dân và du khách  - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật Countdown- Chào năm mới 2023 tại Huế sẽ thu hút sự tham gia của 8.000-12.000 người và có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi.

Chương trình nghệ thuật này được tổ chức dưới hình thức chương trình đại nhạc hội kết hợp nhạc nhảy điện tử (EDM) chào đón năm mới, với sự góp mặt của những tài năng Huế và những ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi và đang hot trong làng âm nhạc Việt như Trọng Hiếu, Trịnh Thăng Bình, BigDaddy, Emily, Ngọc Kayla, DJ EMMA... và người dẫn chương trình MC Ngọc Trai. Chương trình với nhiều thể loại nhạc hiện đại, trẻ trung và sôi động thu hút sự tham gia của 8.000-12.000 người, gồm người dân địa phương và khách du lịch.

Theo UBND TP.Huế, chương trình nghệ thuật Countdown-Chào năm mới 2023 sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Thông qua việc tổ chức chương trình, mục đích hướng đến là tiếp tục tổ chức một lễ hội quy mô, có chất lượng, hiệu quả, xứng tầm là một chương trình nghệ thuật tổng hợp khép lại lại chuỗi sự kiện lễ hội Festival Huế năm cũ và công bố chương trình lễ hội, Festival Huế của năm mới.

Qua đó tiếp tục phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực, có hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục