Covid-19: Bệnh viện Chợ Rẫy "chia lửa" cùng Gia Lai, hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến

Bạch Dương Thứ năm, ngày 04/02/2021 16:00 PM (GMT+7)
Ngày 4/2, theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp tục cử Đội phản ứng số 2 lên đường đến Gia Lai.
Bình luận 0
Covid-19: Bệnh viện Chợ Rẫy "chia lửa" cùng Gia Lai - Ảnh 1.

Đội phản ứng số 2 Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường đến Gia Lai ngày 4/2.

Đội phản ứng số 2 gồm 4 thành viên: BSCK2 Trần Thanh Linh (Phó khoa Hồi sức tích cực, trưởng đoàn); Ths Điều dưỡng Vương Thị Nhật Lệ - Phó phòng Điều dưỡng; ThS.Kỹ sư Lê Hữu Hoàng - Phó khoa Sinh Hóa; Kỹ thuật viên Nguyễn Công Doanh - Khoa Huyết học. Nhiệm vụ chính của đoàn số 2 này là hỗ trợ thẩm định xây dựng bệnh viện dã chiến tại Gia Lai.

BS Trần Thanh Linh cho biết: "Những ngày gần đây mọi người ai cũng lo tết, nhưng dịch xảy ra, anh em cúng tôi không nghĩ đến tết, tinh thần là sẵn sàng chống dịch và chỉ nghĩ làm sao kiểm soát được dịch để bà con ăn tết được trọn vẹn".

Từ những kinh nghiệm đã có đúc kết trong những lần chống dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận,… và với sự nhiệt huyết, quyết tâm chống dịch, BSCK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Lúc nào tập thể viên chức, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng và thống nhất một lòng sẽ hỗ trợ cho Gia Lai cũng như tất cả địa phương chẳng may phát hiện dịch Covid-19 trên tinh thần "không có ngày tết, khi nào hết dịch thì sẽ trở về".

Covid-19: Bệnh viện Chợ Rẫy "chia lửa" cùng Gia Lai - Ảnh 3.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia tay các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã đến thăm, động viên các thành viên lên Gia Lai làm nhiệm vụ. Theo ông Hoan, hiện tỉnh Gia Lai rất khó khăn trước dịch bệnh Covid-19, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó phòng chống dịch. Các y bác sĩ đưa những kinh nghiệm chống dịch ở TP.HCM và những nơi đã đi qua để giúp cho tỉnh bạn trong phòng chống và các bài học kinh nghiệm chống dịch.

Trước đó, rạng sáng ngày 3/2, đội phản ứng số 1 của bệnh viện gồm 3 bác sĩ: TS.BS Phùng Mạnh Thắng (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Đội trưởng), Ths.BS Võ Ngọc Anh Thơ (Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới) và BS CK1 Nguyễn Lý Minh Duy (Khoa Hồi sức cấp cứu) đã lên đường đến Gia Lai.

Các bác sĩ có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sắp xếp phân luồng cách ly, chuẩn bị phòng mổ cho bệnh nhân Covid-19... Đặc biệt, trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bị phong tỏa thì việc cần thiết là sắp xếp luồng đi một cách an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem