CSGT truy đuổi, bắt được đối tượng giật điện thoại di động nhờ phần mềm định vị

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 03/10/2022 08:25 AM (GMT+7)
Sau khi giật được chiếc điện thoại iPhone 11 Promax của nữ sinh viên, 2 đối tượng ngay lập tức đã bị lực lượng CSGT cùng người dân truy đuổi khống chế, bắt giữ 1 đối tượng.
Bình luận 0
TP.HCM: CSGT truy bắt 2 đối tượng giật iPhone 11 Promax của người đi đường trong đêm - Ảnh 1.

Huỳnh Quốc Thiện (áo ca rô đỏ, sinh năm 2002, ngụ huyện Hóc Môn) đã thừa nhận hành vi giật điện thoại iPhone của nữ sinh viên áo xanh trong hình. Ảnh: Chinh Hoàng

Vào lúc 23h30 tối ngày 2/10, tổ chuyên đề nồng độ cồn của Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập chốt xử lý vi phạm đối với tài xế xe máy có sử dụng rượu bia trên địa bàn.

TP.HCM: CSGT truy bắt 2 đối tượng giật iPhone 11 Promax của người đi đường trong đêm - Ảnh 2.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được từ đối tượng Huỳnh Quốc Thiện, trong hình chiếc điện thoại có ốp lưng là của bị hại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi kết thúc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác của đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn bất chợt nhận được sự cầu cứu của một đôi nam nữ về việc bạn mình vừa bị 2 thanh niên đi trên xe máy giật mất một chiếc điện thoại iPhone 11 Promax ngay Ngã tư Bảy Hiền và còn định vị trên bản đồ.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành phân công 1 cán bộ CSGT cùng với 1 chiến sĩ CSCĐ hỗ trợ nạn nhân. 

Qua định vị mà nạn nhân cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên cướp giật điện thoại đang lưu thông trên đường Trường Sa, quận Tân Bình nên đã dùng moto đặc chủng truy đuổi.

Khi đến trước quán cà phê số 17B đường Út Tịch (thuộc địa bàn phường 4, quận Tân Bình), lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy hiệu Sonic có nhận dạng giống như mô tả của nạn nhân nên tiến hành ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Thấy lực lượng chức năng, cả 2 liền tăng ga bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, đối tượng ngồi sau bị ép ngã bỏ chạy vào hẻm liền bị CSGT cùng người dân khống chế thành công. 

Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao tang vật cùng đối tượng cướp điện thoại cho công an phường 4, quận Tân Bình để lập hồ sơ xử lý, riêng đối tượng cầm lái đã tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an phường 4, quận Tân Bình, đối tượng bị bắt đã thừa nhận hành vi, khai tên Huỳnh Quốc Thiện (sinh năm 2002, ngụ huyện Hóc Môn). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết tìm kiếm đối tượng còn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem