Cú bứt tốc cuối năm của “ông lớn” ngành xây dựng CC1

Vũ Khoa Thứ bảy, ngày 03/02/2024 09:27 AM (GMT+7)
Nhờ cú bứt mạnh cuối năm, nhà thầu tiếng tăm Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP nhận về "quả ngọt" khi kết thúc năm kinh doanh.
Bình luận 0

Lãi sau thuế của CC1 tăng 10%

Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (MCK: CC1), doanh nghiệp chuyên về ngành nghề hoạt động chính là xây lắp, xây dựng thi công công trình giao thông, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp vừa có báo cáo kết quả kinh doanh.

Dù 9 tháng đầu năm lãi sau thuế của CC1 chỉ đạt 38 tỷ đồng, cách xa mục tiêu đề ra. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của CC1 cho thấy tín hiệu khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 246 tỷ đồng, vượt hơn 10% so với năm ngoái. Kết quả này xuất phát từ việc tiết giảm được 27 tỷ đồng chi phí bán hàng. Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho CC1 790 tỷ đồng cùng khoản lãi 19 tỷ đồng trong công ty liên kết cũng góp phần mang lại cho CC1 kết quả thuận lợi về lợi nhuận.

Kết thúc năm 2023, doanh nghiệp này khá rủng rỉnh khi có 1.861 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương 801 tỷ đồng, tổng tài sản ở mức xấp xỉ 15.000 tỷ đồng.

Tổng cộng hàng tồn kho của CC1 là 915 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý nhất tại khoản chi phí sản xuất chiếm 787 tỷ đồng. Thuyết minh của CC1 cho biết do hiện tại, CC1 đang thi công dở dang hai dự án Khu thương mại khách sạn Tropicana Nha Trang và Bệnh viện đang khoa Bình Dương 1500 giường, kết thúc năm 2023, doanh nghiệp đã rót lần lượt 145 tỷ và 127 tỷ đồng vào các dự án.

Năm 2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CC1 tăng 523 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 2.641 tỷ đồng. Chủ yếu liên quan đến 2 dự án lớn gồm Khu dân cư Hạnh Phúc, 605 tỷ đồng và dự án PPP tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình, chiếm 2.014 tỷ đồng.

Ở bên bảng cân đối, CC1 phải chi trả 500 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ 2022. Nợ vay tài chính ngắm hạn tăng 141 tỷ đồng, đưa con số cuối kỳ lên 2.347 tỷ đồng. Nhưng doanh nghiệp này giải quyết được tới 2.621 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Trong đó, CC1 "trắng" các khoản vay tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Vietinbank, Vpbank do thoái vốn công ty con.

CC1 mát tay trong đấu thầu

Bên cạnh kết quả kinh doanh thuận lợi, hoạt động đấu thầu của CC1 cũng tỏ ra "xuôi chèo mát mái". Theo đó, chỉ trong nửa tháng cuối năm, đại gia ngành cầu đường này thắng tại các gói thầu giá trịnh hàng nghìn tỷ đồng.

Có thể kể đến như gói thầu EPC-Nhà máy chính, giá trị 3.315 tỷ đồng của Tổng công ty Điện lực TKV-CTP; gói thầu Thi công xây dựng 6,2km đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn, giá trị 1.853 tỷ đồng; gói thi công xây dựng đường giao thông 2.311 tỷ đồng của BQL Dự án 85; thi công đoạn từ Trường Đai đến sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá trị 1.154 tỷ đồng; hay gói xây dựng 3km đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức, giá trị 2.088 tỷ đồng..

Cú bứt tốc cuối năm của “ông lớn” ngành xây dựng CC1- Ảnh 1.

Phối cảnh đường Vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức. Ảnh minh họa

Từ cuối năm 2022 và trong 6 tháng đầu năm 2023, CC1 liên tiếp trúng thầu nhiều dự án có vốn đầu tư công. Trong đó gồm các dự án đáng chú ý như cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang 7.555 tỷ đồng; cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong 4.440 tỷ đồng; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột 1.467 tỷ đồng. Trong số 25 gói thầu đầu tiên thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, CC1 là doanh nghiệp có giá trị các gói thầu tham gia thực hiện cao nhất.

Suốt năm 2023, CC1 chỉ bị đánh trượt tại gói Thi công Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – Công ty TNHH, giá trị gói thầu này là 368 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem