Cử tri Mỹ không đổ lỗi cho Trump khi nền kinh tế lao dốc

29/12/2020 08:43 GMT+7
Tổng thống Donald Trump trong suốt thời gian nắm quyền ở Nhà Trắng luôn tự hào về những thành tựu kinh tế của nước Mỹ.

Mặc dù việc đánh giá hiệu quả kinh tế của một nhiệm kỳ Tổng thống là khá khó khăn do nhiều yếu tố tác động liên quan, nhưng nhìn chung người Mỹ đồng tình với Trump. Nếu nền kinh tế là yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả bầu cử Tổng thống, có thể Trump đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ.

Cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện bởi Đại học Quinnipiac cho thấy 50% cử tri được hỏi thừa nhận các chính sách của Trump giúp ích và tạo ra sự khác biệt nhất định cho nền kinh tế. Chỉ 30% cho rằng chính sách của Trump có thể mang đến tổn thất cho nền kinh tế.

Nhưng với Tổng thống đắc cử Joe Biden, chỉ có 39% cử tri đồng tình rằng các chính sách kinh tế của Biden rồi sẽ tạo nên tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, trong khi tới 38% cho rằng chúng sẽ gây tác động tiêu cực.

Cử tri Mỹ không đổ lỗi cho Trump khi nền kinh tế lao dốc - Ảnh 1.

Cử tri Mỹ không đổ lỗi cho Trump khi nền kinh tế lao dốc

Sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri trong lĩnh vực kinh tế là nguyên nhân vì sao Trump liên tục đẩy nó lên vị trí đầu tiên trong chiến dịch tuyên truyền tranh cử 2020. Trên thực tế, Trump đã điều hành nền kinh tế tốt hơn cả người tiền nhiệm - cựu Tổng thống Barack Obama. Cũng theo cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac vào tháng 11/2016, chỉ có 44% cử tri tin rằng các chính sách của ông Obama tốt cho nền kinh tế. Có tới 38% cử tri cho biết họ bị tổn thương vì những chính sách của vị Tổng thống da màu. Ngay cả khi so sánh với lịch sử nhiều nhiệm kỳ Tổng thống, tỷ lệ tán thành trong điều hành nền kinh tế của Trump cũng thuộc top cao nhất trong 45 năm qua.

Điều này thậm chí đi ngược lại nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, như John Harwood, người đã chỉ ra rằng “Trump sẽ rời Nhà Trắng với một nền kinh tế tồi tệ hiếm có trong lịch sử” như nhiều chỉ số kinh tế về tỷ lệ thất nghiệp, số việc làm bị mất trên thị trường lao động đang phản ánh. Rõ ràng, cử tri có vẻ không đổ lỗi cho Tổng thống sắp mãn nhiệm của họ về bất kỳ sự suy giảm kinh tế nào mà cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 gây ra. Họ dường như tin rằng Trump đã làm tốt hơn những gì mà một Tổng thống khác sẽ làm trong một cuộc khủng hoảng khó khăn như vậy.

Dù bằng cách nào, so với những cựu Tổng thống Mỹ từng thất cử trong nhiệm kỳ thứ II như Gerald Ford, Jimmy Carter và George H.W. Bush, tỷ lệ cử tri ủng hộ cách điều hành nền kinh tế của Trump cao hơn nhiều. Có khoảng 46% cử tri đồng tình rằng các chính sách của Gerald Ford có lợi cho nền kinh tế. Con số này ở cựu Tổng thống Jimmy Carter thậm chí chỉ đạt mức 13%, còn ở ông George H.W. Bush là khoảng dưới 20%. 

Nhưng đã có nhiều trường hợp ứng viên được cử tri tin tưởng trong đường lối kinh tế không chiến thắng trên đường đua Tổng thống. Ví dụ, các cuộc thăm dò bầu cử hồi năm 2012 cho thấy ông Obama thua đối thủ Mitt Romney trong chính sách kinh tế, nhưng cuối cùng vẫn tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Điều này đã lặp lại trong trường hợp của Trump - Biden hiện nay.

Nghĩa là, chỉ giành được tín nhiệm cử tri trong lĩnh vực điều hành nền kinh tế là không đủ để giúp vị Tổng thống đảng Cộng hòa đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ hai. Nếu ông Trump tập trung hơn vào cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 như Biden, kết quả bầu cử Mỹ có thể đã khác.


NTTD
Cùng chuyên mục