Phe Dân chủ đáp ứng nguyện vọng của ông Trump

Đăng Nguyễn - CNN Thứ ba, ngày 29/12/2020 08:02 AM (GMT+7)
Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ chiếm đa số ngày 28.12 đã thông qua dự luật nâng mức hỗ trợ người dân Mỹ trong đại dịch Covid-19 lên 2.000 USD/người, đáp ứng nguyện vọng của Tổng thống Donald Trump.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa đồng thuận khoản viện trợ 2.000 USD cho người dân Mỹ.

Dự luật được thông qua với 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, đến chỉ một ngày sau khi ông Trump ký dự luật ngân sách và cứu trợ Covid-19 trị giá 2.300 tỉ USD.

Ông Trump ký dự luật vào phút chót, ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa. Nhưng Tổng thống Mỹ khi đó chỉ trích rằng khoản trợ cấp 600 USD/người trong dự luật là quá thấp.

Ông Trump muốn nâng mức trợ cấp lên 2000 USD/người và đến ngày 28.12, Hạ viện Mỹ đã đáp ứng. Phe Dân chủ dựa vào tuyên bố của ông Trump để gây sức ép với các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Kết quả là dự luật nâng mức cứu trợ Covid-19 được thông qua ngày 28.12. Dự luật sẽ được trình lên Thượng viện Mỹ trước khi ông Trump phê duyệt.

“Tổng thống cần kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa chấm dứt cản trở và cùng chúng tôi thông qua dự luật nhằm nâng mức hỗ trợ lên 2.000 USD”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Nancy Pelosi nói.

“Nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu chống nghĩa là chối bỏ những khó khăn tài chính mà các gia đình Mỹ đang gặp phải và chối bỏ sự trợ giúp mà người dân Mỹ đang rất cần”, bà Pelosi nói.

Hôm 27.12, ông Trump ký dự luật ngân sách với lời đảm bảo của Thượng viện rằng sẽ xem xét đề xuất tăng hỗ trợ cho người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD.

Phe Cộng hòa chiếm đa số ở Thượng viện đang bị đặt vào tình huống khó, tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ vì dự luật mới được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump hưởng ứng.

Mỗi người dân Mỹ có thu nhập dưới 75.000 USD/năm hoặc cặp vợ chồng thu nhập 150.000 USD/năm sẽ được hưởng trọn vẹn khoản tiền hỗ trợ. Số tiền này giảm dần và những người thu nhập trên 99.000 USD/năm không được nhận tiền hỗ trợ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem