Cung cấp hơn 13 nghìn việc làm tại phiên giao dịch việc làm kết nối 7 tỉnh, thành phố phía Bắc

Thùy Anh Thứ ba, ngày 08/11/2022 13:21 PM (GMT+7)
Hàng nghìn chỉ tiêu việc làm dịp cuối năm được các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc 7 tỉnh thành phố cung cấp cho người lao động. Nhiều nhất vẫn là các việc làm liên quan tới nghề sản xuất điện tử; nghề may mặc; nghề dịch vụ…
Bình luận 0

Lao động kỳ vọng có công việc tốt, mức lương cao tại phiên giao dich việc làm 

Sáng nay, 8/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm kết nối 7 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chị Phạm Khánh Ly, 30 tuổi (Thái Nguyên) hiện đang sinh sống tại Hà Nội cho biết, chị thất nghiệp 2 tháng nay. Hiện tại, chị đang làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và tham gia phiên giao dịch tìm kiếm việc làm phù hợp.

Chị Ly cho biết, trước đây chị làm Quản lý văn phòng tại một doanh nghiệp ở Hà Nội, tuy nhiên mức lương chỉ được 12-13 triệu đồng. Doanh nghiệp nhỏ, nguồn tài chính hạn chế nên sau 7 năm làm việc chị quyết định nghỉ việc tìm kiếm một công việc mới phù hợp và thu nhập cao hơn.

tuyển dụng giao dịch việc làm

Chị Phạm Khánh Ly tham gia phiên tư vấn giới thiệu việc làm online kết nối các tỉnh thành phố. Ảnh: N.T

"Tôi mong muốn sẽ tìm được công việc phù hợp ở vị trí quản lý, thu nhập khoảng 17-20 triệu đồng. Tôi có thể tìm kiếm các công việc và làm việc tại Thái Nguyên (quê nhà) hoặc Hà Nội", chị Ly chia sẻ.

Hiện tại chị đã tham dự vòng phỏng vấn và nộp hồ sơ ở một vài vị trí thuộc Công ty Cổ phần Mediamart và công ty xây dựng... tuy nhiên công việc và mức thu nhập cũng chưa được như chị mong đợi.

Chị Đặng Thị Vân - Nhân viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Mediamart cho biết, tham gia phiên giao dịch ngày 8/11 Công ty cô có nhu cầu tuyển dụng 20 vị trí ở tất cả các lĩnh vực, từ: Nhân viên tuyển dụng; thu ngân; bán hàng; kho vận; kế toán; lắp đặt kiêm bảo hành...

"Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng phân theo mức thu nhập từ phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh thành, phố cho thấy: Nhu cầu tuyển dụng lao động có thu nhập từ 10 -15 triệu đồng khoảng 38%; nhu cầu tuyển dụng lao động có thu nhập từ 15 triệu trở lên là 16%; nhu cầu tuyển dụng lao động có thu nhập từ 7 triệu đồng dưới 10 triệu đồng là 24%; dưới 7 triệu đồng là 14% và thu nhập thỏa thuận là khoảng 8%".

Về mức lương của lao động dao động trong khoảng từ 6 triệu tới -13 triệu đồng. Tuy nhu cầu tuyển dụng cao, liên tục nhưng không phải lúc nào công ty cũng tuyển đủ nhân lực. Để "hút" lao động, công ty cũng có nhiều chế độ đãi ngộ, ví dụ ngoài lương cứng, lao động còn được hưởng thêm doanh thu; tiền thưởng...

"Thường lệ, cận Tết là thời điểm hoạt động siêu thị trở nên nhộn nhịp. Vì thế nhu cầu tuyển dụng bổ sung, tăng cường lao động cho các siêu thị nhiều hơn bao giờ hết. Chính bởi vậy, công ty cũng đưa ra nhiều chế độ để thu hút lao động vào làm việc", chị Vân nói.

Chỉ tiêu tuyển dụng hơn 13 nghìn chỉ tiêu việc làm tại phiên giao dịch việc làm 

Ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, phiên giao dịch việc làm lần này là một trong số các hoạt động nhằm thực hiện yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội về việc Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Đồng thời, qua đó thực hiện chỉ đạo của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về về việc hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động trong tình hình mới.

tuyển dụng việc làm

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: N.T

Phiên giao dịch được tổ chức đồng bộ trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm Sàn Trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố. Đồng thời kết nối việc làm tại 7 trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố. 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng trong Phiên giao dịch việc làm là hơn 13 nghìn chỉ tiêu việc làm, trong đó số lượng chỉ tiêu tuyển dụng lớn nhất là ở Hòa Bình; Bắc Giang; Ninh Bình; Thái Nguyên. Cụ thể, tại Hà nội có 30 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 1.000 chỉ tiêu việc làm; Thái Nguyên 16 doanh nghiệp, đăng ký tuyển dụng tới hơn 2.000 việc làm; Bắc Giang 13 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tới hơn 3.000 việc làm; Hòa Bình 12 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hơn 3.600 việc làm...

Phân tích số liệu thì thấy nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chủ yếu rơi vào trình độ cao đẳng, đại học. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động ở trình độ này đạt tới 43%. Tiếp đó là lao động phổ thông với chỉ tiêu tuyển dụng đạt 36%.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp phân theo mức thu nhập cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động có mức thu nhập từ 10 - dưới 15 triệu đồng/tháng là phổ biến.

Một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động là: Công nghiệp sản xuất điện tử; may mặc; sản xuất nhựa; kinh doanh; xây dựng; kho vận...

tư vấn giới thiệu việc làm

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động. Ảnh: N.T

Ông Thành cho biết, đây là phiên giao dịch duy nhất trong tháng 11/2022 có kết nối với các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh. Ngoài phiên giao dịch hôm nay, các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành vẫn luôn có sự kết nối dữ liệu nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động ở bất cứ đâu.

Ông Thành cũng cho biết, Phiên giao dịch việc làm ngày 8/11 này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín như: công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long; Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan; Công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam...

"Nhờ sự chuẩn bị tốt của các trung tâm dịch vụ việc làm, phiên giao dịch lần này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu tại Sàn giao dịch việc làm, tạo cơ hội việc làm cho tất cả người lao động trên địa bàn thủ đô cũng như các tỉnh lân cận", ông Thành nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem