Cuộc không chiến ác liệt kết thúc, Nga chiếm được căn cứ quân sự chiến lược của Ukraine

Phương Đăng (theo Fars) Thứ hai, ngày 07/03/2022 11:47 AM (GMT+7)
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự Ukraine gần Kherson sau cuộc không chiến ác liệt, theo hãng tin Fars của Iran.
Bình luận 0
Cuộc không chiến ác liệt kết thúc, Nga chiếm được căn cứ quân sự chiến lược của Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Fars

Theo Fars, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các quân nhân Nga đã kiểm soát căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Radensk ở vùng Kherson. Quân đội Ukraine đã vội vàng rút khỏi vị trí, rời căn cứ với trang thiết bị, vũ khí và đạn dược".

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về căn cứ này. Các chiến lợi phẩm được tìm thấy tại căn cứ bao gồm xe tăng T-64 và T-80 của Ukraine, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe Ural, một kho đạn, bao gồm mìn, tên lửa chống tăng, đạn cối và đạn tăng.

Theo Bộ này, hơn 4.500 nghìn tấn đạn dược, đạn rocket dùng cho nhiều hệ thống tên lửa phóng, cũng như đạn cối và đạn nổ phân mảnh cao cũng đã được tìm thấy tại căn cứ.

Bộ cho biết căn cứ này có thể được sử dụng để huấn luyện lính thủy đánh bộ, đặc công, lính đặc công, lính tăng và lính pháo binh.

"Khoảng 4.000 binh sĩ có thể từng được bố trí tại căn cứ. Hiện tại, các đặc công Nga tiếp tục kiểm tra căn cứ để loại bỏ nguy cơ bom mìn", Bộ cho biết thêm.

Sau khi kiểm tra, các thiết bị và vũ khí tịch thu được sẽ được gửi đến một căn cứ đặc biệt để cất giữ.

Bộ cũng cho biết 4 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, một máy bay trực thăng Mil Mi-8 và một máy bay không người lái Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cũng bị bắn rơi trong khu vực xung quanh Zhytomir vào ngày 5/3.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, 4 máy bay quân sự đã bị bắn rơi trong một cuộc không chiến, trong khi lực lượng phòng không trên mặt đất đã hạ gục trực thăng Mi-8, máy bay không người lái Bayraktar, cũng như một máy bay chiến đấu Su-25. Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 5 radar của Ukraine và 2 hệ thống phòng không Buk M-1, ông Konashenkov cho biết.

Một bộ phận đáng kể của Không quân Ukraine đã bị tiêu diệt trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin phát động vào ngày 24/2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 69 máy bay Ukraine đã bị phá hủy trên mặt đất trong các cuộc không kích vào các sân bay quân sự. Bộ lưu ý thêm rằng, 21 máy bay khác bị bắn rơi trên không trong các cuộc không chiến.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng bắn rơi 59 máy bay không người lái của Ukraine, phá hủy 748 xe tăng và xe bọc thép, 76 hệ thống tên lửa phóng loạt và 274 đơn vị pháo kể từ khi bắt đầu chiến dịch, thiếu tướng Konashenkov tiết lộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem