Cuộc sống của người Hong Kong đảo lộn vì virus corona

Minh Nhật Thứ ba, ngày 11/02/2020 07:00 AM (GMT+7)
Nhốt mình trong những căn hộ chật chội hay đổ xô tới siêu thị để mua thực phẩm và khẩu trang tích trữ, người Hong Kong đang lo sợ cho tương lai khi virus corona càn quét tới một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Người Hong Kong đổ xô đến siêu thị mua nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh tích trữ vì lo dịch virus corona lan rộng

Nhiều người ở trung tâm tài chính châu Á gồm 7 triệu người - nơi đại dịch SARS 2002/03 đã giết chết 299 người - đang cân nhắc các lựa chọn của họ trước một mối đe dọa mang tên virus corona chủng mới có nguồn gốc từ TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục.

Natalie Belbin, 35 tuổi, một thai phụ dự kiến sinh con vào tháng 4 - thời điểm được cảnh báo rằng dịch corona có thể đạt đỉnh đang đau đầu cân nhắc về chuyện sinh con ở đâu. 

Các bệnh viện công ở Hong Kong vì lo ngại sự lây lan của virus corona đã yêu cầu người thân của sản phụ không được vào phòng sinh. Belbin cho biết, những người bạn cũng đang mang thai như cô đang cố kiếm tiền để tới các bệnh viên tư sinh nở, người giàu hơn thì ra nước ngoài hoặc đang cân nhắc ra nước ngoài sinh nở. Còn Belbin vẫn nghiêng về việc đăng ký sinh ở bệnh viện công mặc dù biết rằng chồng cô có thể không được ở cạnh vợ lúc lâm bồn.

"Tôi đã chấp nhận điều đó. Nhưng mối quan tâm chính của tôi bây giờ là liệu con tôi có an toàn trong bệnh viện hay không", Belbin chia sẻ.

Nhiều người dân Hong Kong đang có những cuộc thảo luận tương tự về cuộc sống ở một thành phố vốn vẫn còn bị ám ảnh sâu sắc bởi hàng trăm ca tử vong đau lòng thời dịch SARS bùng nổ.

Với 36 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đã được xác nhận ở Hong Kong cho đến nay, và một trong các bệnh nhân đã chết, mọi người đều lo sợ kịch bản đáng sợ lại lặp lại 1 lần nữa. Nỗi sợ hãi đã tạo ra những cảnh tượng hoảng loạn.

Nhiều kệ hàng ở các siêu thị của Hong Kong đã "bốc hơi" sạch sẽ khi người dân Hong Kong đổ xô đi mua đồ tích trữ. Chất khử trùng tay, giấy vệ sinh, gạo, mì ống là những mặt hàng được mua nhiều nhất.

img

Nhiều kệ hàng ở siêu thị Hong Kong trống trơn vì người dân đổ xô mua hàng tích trữ

Tuy nhiên, khẩu trang y tế mới là món hàng được săn lùng bằng mọi giá ở Hong Kong. Bất cứ khi nào 1 lô hàng được nhập về, thì đã có 1 hàng dài người xếp hàng chờ mua. Thậm chí, tuần trước, trước cửa 1 hiệu thuốc ở Hong Kong, đám đông 10.000 người đã xuất hiện, một số người còn xếp hàng qua đêm để chờ mua khẩu trang y tế.

Cô Kris Choi cho biết, cố tìm mua khẩu trang y tế là tất cả những gì mà hàng xóm của cô nói trong những ngày này.

Trong khi học sinh, sinh viên nghỉ học ở nhà và những sinh viên năm cuối lo lắng về việc tốt nghiệp đúng hạn của họ thì dân văn phòng cố tránh đến công sở và làm việc tại nhà. Do đó, đường phố Hong Kong vốn đông đúc, náo nhiệt những ngày này vô cùng vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường.

Đối với các chủ doanh nghiệp - đặc biệt là những người làm việc trong llĩnh vực du lịch, giải trí - virus chỉ gây ra tai họa sau những bất ổn chính trị.

Bà Ila Ng đã sở hữu một quán bar ở Lan Kwai Fong, phố ăn chơi nổi tiếng nhất của Hong Kong trong 15 năm cho biết, lợi nhuận của quán đã giảm 50% kể từ khi dịch corona bùng phát. Bà đã buộc phải sa thải 3 nhân viên bán thời gian và cắt 4 đêm nhạc sống xuống còn một.

"Chúng tôi chỉ hy vọng vào mùa hè, virus sẽ được ngăn chặn", bà Ila Ng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem