Cuộc truy lùng 'kẻ thù' bên trong báo tin mật cho Nga của Lực lượng An ninh Ukraine SBU

Phương Đăng (theo Washington Post) Chủ nhật, ngày 13/11/2022 14:45 PM (GMT+7)
Cuộc săn lùng những người Ukraine giúp đỡ quân đội Nga đã dẫn các nhà điều tra tình báo đến một ngôi làng bình dị - nơi có một ngôi nhà nằm trên đồi. Tại đó, người cha khắc khổ của một "kẻ phản bội" đang sinh sống, theo Washington Post.
Bình luận 0
Cuộc truy lùng 'kẻ thù' bên trong báo tin mật cho Nga của Lực lượng An ninh Ukraine SBU - Ảnh 1.

Một sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, nói chuyện với cha của một nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc vì giúp đỡ quân đội Nga. Ảnh Washington Post

Người đàn ông biết rằng, các nhà điều tra muốn nói chuyện về con trai mình, Sergey, người đang ngồi tù chờ xét xử vì bị cáo buộc đã chuyển thông tin nhạy cảm cho lực lượng Nga về nơi binh lính Ukraine đóng quân và kho vũ khí của nước này ở thành phố Chuhuiv.

Chuhuiv là một điểm nóng hoạt động quân sự ở khu vực phía đông bắc Kharkov. Cơ quan an ninh nội bộ chính của Ukraine, SBU hiện coi Sergey là điệp viên cho lực lượng an ninh của Nga, có lẽ là FSB.

Công việc của SBU là diệt sạch những điệp viên và những kẻ phá hoại như Sergey. Các nhân viên từ bộ phận phản gián của SBU gần đây đã cho phép các nhà báo của Washington Post tiếp cận với công việc hàng ngày của họ, bao gồm việc đi tới những ngôi làng mới giải phóng và thực hiện việc "thanh lọc". Họ hỏi han người dân địa phương về những gì đã xảy ra khi Nga kiểm soát khu vực và những người có thể đã cộng tác với người Nga. Đôi khi, các nhà điều tra của SBU ở gần chiến tuyến đến mức cuối cùng họ phải chiến đấu bên cạnh những người lính Ukraine.

Trong khi quân đội Ukraine chiến đấu với Nga, nhiệm vụ chính của bộ phận phản gián SBU là hướng nội, tìm kiếm kẻ thù - đôi khi ngay cả trong hàng ngũ của chính họ.

Vào tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thay thế giám đốc của cơ quan này sau khi một số sĩ quan cấp cao bị bắt giữ vì bị cáo buộc là những kẻ phản bội.

Gần đây, một nghi phạm như vậy đã được phát hiện tại văn phòng Kharkov sau khi ông này được cho là đã thông báo cho các cơ quan an ninh Nga về thời gian và địa điểm của một cuộc họp giữa thị trưởng Kharkov, chỉ huy trưởng SBU địa phương và chỉ huy Lữ đoàn cơ giới hóa số 92 của Ukraine - vốn là những mục tiêu có giá trị cao cho một cuộc không kích.

Trong một căn phòng tại trung tâm giam giữ Kharkov ở trung tâm thành phố, Sergey, người đàn ông phải đối mặt với cáo buộc phản quốc vì tiết lộ vị trí của các căn cứ quân sự Ukraine với quân đội Nga, ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.

Sergey đồng ý trả lời phỏng vấn của Washington Post. Sergey thừa nhận đã gửi ảnh chụp màn hình của bản đồ Google, với một số điểm được khoanh tròn, tới một số điện thoại di động của Nga. Gia đình Sergey sống trong ngôi làng nhỏ gần thị trấn Balakliya, một phần của vùng Kharkov mà quân Nga chiếm đóng trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Bộ phận phản gián SBU chia những người Ukraine hợp tác với người Nga thành nhiều thành phần khác nhau. Những người như Sergey, được tuyển dụng khi vẫn sống trong lãnh thổ Ukraine nên được coi là điệp viên. SBU cho biết, các đối tượng khó bị lộ mặt nhất chính là những người làm việc ở SBU và các cơ quan chính phủ khác vì họ hiểu cách SBU hoạt động và có thể che giấu dấu vết của họ tốt hơn.

Sau đó là những người cộng tác với Nga - những người Ukraine hợp tác hoặc giúp đỡ quân đội Nga trong các khu vực đang bị Nga kiểm soát.

Ngay cả những người này cũng được chia thành cấp bậc riêng của họ. Một số có quan điểm thân Nga và nhiệt tình hỗ trợ kẻ thù. Nhưng cũng có những người được gọi là "động vật không xương sống" - tức là họ phải luồn cúi để tồn tại trong những điều kiện khó khăn.

Khi quân đội Ukraine tái chiếm một thành phố hoặc thị trấn, các sĩ quan SBU là những người đầu tiên đến đó để bắt đầu quá trình "thanh lọc" để loại bỏ các cộng tác viên thông qua các cuộc phỏng vấn với người dân địa phương, kiểm tra điện thoại của họ và các phương tiện khác.

Ở khu vực Kharkov, giáp với Nga và chủ yếu nói tiếng Nga, cả điệp viên và cộng tác viên được cho là đều phổ biến rộng rãi. Nhiều cư dân đã đến Nga thường xuyên để làm việc hoặc vẫn có người thân sống ở đó.

“Bạn không thể nghi ngờ tất cả mọi người. Nhưng theo thời gian, một sự biến dạng nhất định xảy ra và bạn bắt đầu nghi ngờ mọi người", quan chức SBU nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem