Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị đề nghị đến 12 năm tù vụ Redoxy 3C

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 11/12/2021 09:10 AM (GMT+7)
Sáng nay, Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm giải quyết vụ mua bán, sử dụng Redoxy 3C và luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo, trong đó có cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa nhận định, tại tòa các bị cáo Võ Tiến Hùng – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước), Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) đều khai nhận hành vi phạm tội.

Riêng cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung không thừa nhận hành vi phạm tội, không nhận chỉ đạo bị cáo Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C, không có quan hệ làm ăn kinh tế đối với bị cáo Giang cũng như không hưởng lợi từ Công ty Arktic.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị đề nghị đến 12 năm tù vụ Redoxy 3C - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị đề nghị đến 12 năm tù vụ mua bán, sử dụng Redoxy 3C. Ảnh: PH

Phía bị cáo Giang khai không nộp bù 2 tỷ đồng, chỉ đứng tên công ty do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) nhờ, không mua bán cổ phần, mọi mua bán của công ty đều do ông Chung chỉ đạo.

Với Võ Tiến Hùng, người này khai là cấp dưới của ông Chung, được bị cáo là cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo mua chế phẩm.

Bị cáo Hùng nói không hưởng lợi, tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu thu thập được, biên bản cuộc họp có ghi âm, lời khai của các bị cáo và những người liên quan, đủ cơ sở kết tội các bị cáo, đủ cơ sở truy tố các bị cáo, đúng người, đúng tội.

Theo Viện Kiểm sát, vụ án xảy ra ở Hà Nội là vụ án rất nghiêm trọng, quá trình triển khai dự án xử lý ô nhiễm nước hồ.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị đề nghị đến 12 năm tù vụ Redoxy 3C - Ảnh 2.

2 bị cáo còn lại là Nguyễn Trường Giang (ảnh) và Võ Tiến Hùng đều bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù ở vụ án. Ảnh: PH

Lợi dụng vị trí Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng vốn, cố ý làm trái chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội; ký kết 15 hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty gia đình để Công ty Arktic hưởng lợi không chính đáng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 36,1 tỷ đồng.

Hậu quả hết sức nghiêm trọng, thiệt hại lớn, hành vi phạm tội của các bị cáo là biểu hiện một phần của tệ nạn tham nhũng, quan liêu, gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của Thành phố, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn chính đáng của cac doanh nghiệp, giảm niềm tin xủa nhân dân.

Các bị cáo vì vụ lợi và động cơ cá nhân khác mà phạm tội, làm trái quy định của nhà nước về quản lý.

Với bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo đã lợi dụng vị trí là người đứng đầu Thành phố giữ vai trò chủ mưu, với động cơ vụ lợi đã chỉ đạo mua chế phẩm trái quy định.

Chỉ đạo cấp dưới là Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty của gia đình để công ty được hưởng lợi nhuận không chính đáng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Bị cáo Võ Tiến Hùng thì thực hiện theo chỉ đạo của ông Chung. Biết rõ chỉ đạo của ông Chung là trái pháp luật nhưng bị cáo này vẫn tiếp nhận, không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước, quy trình xử lý nước ô nhiễm, Công ty Thoát nước phải mua Redoxy 3C qua Công ty Arktic gây thiệt hại cho ngân sách TP.Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang giữ vai trò đồng phạm, tham gia suốt quá trình cùng đoàn công tác, hưởng lợi bất chính hơn 36,1 tỷ đồng; số tiền hưởng lợi bất chính sử dụng cá nhân và theo chỉ đạo của ông Chung để chi phí doanh nghiệp, tài trợ quà tặng cho các đơn vị hơn 7 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xét thấy các bị cáo Hùng, Giang thực hiện hành vi theo chỉ đạo cảu ông Chung. Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ đáng kể cho hai bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, phạm tội do cấp trên chỉ đạo.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung từ 10 đến 12 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự", tổng hợp với bản án trước, buộc bị cáo này phải chấp hành án phạt từ 15 đến 17 năm tù.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên mức án đều từ 6 đến 7 năm cho 2 bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang với tội danh như ông Nguyễn Đức Chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem