Cựu Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội: Tôi chỉ nói ông Nguyễn Đức Chung như ngôi sao sáng

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 30/12/2021 17:33 PM (GMT+7)
Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội Nguyễn Văn Tứ nói lời sau cùng khẳng định, ông không còn giải pháp nào khác, hoàn toàn phải nhận sự chỉ đạo của cấp trên và cho rằng báo chí đã thông tin sai lời nói của ông về cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Bình luận 0

Chiều muộn hôm nay (30/12), trước khi bước vào nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã cho các bị cáo trong vụ can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa nói lời sau cùng.

Trước tòa, nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã giải đáp một số giải trình của ông trước tòa, trong đó có những nội dung mà quá trình điều tra ông chưa được trình bày.

Clip ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng tại tòa. Clip Nguyễn Hòa

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng, bản thân ông đã rút ra nhiều bài học sâu sắc từ khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can với ông.

Cựu Giám đốc Sở: Tôi chỉ nói ông Nguyễn Đức Chung như ngôi sao sáng - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật ở lời nói sau cùng. Ảnh: PH

Ông nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của thành phố đối với những gì đã xảy ra, đặc biệt là trong vụ án này.

"Tôi rất mong muốn HĐXX sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại tòa để xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, cho chúng tôi được hưởng chính sách nhân văn, khoan hồng của pháp luật" - cựu Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo bị cáo Chung, ông đã 2 lần đi mổ ung thư, phải duy trì việc chữa bệnh và bệnh tình hiện đang có biểu hiện tái phát. Ông mong HĐXX xem xét yếu tố này để ông có điều kiện chữa bệnh, cũng như có thêm cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già đã trên 90 tuổi.

Với cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, nói lời sau cùng, ông này cảm ơn Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố và luận tội trước tòa đã đề nghị cho ông được hưởng các tình tiết giảm nhẹ để trên cơ sở đó có thể hưởng những chính sách nhân văn, nhân bản của pháp luật.

Theo ông Tứ, quá trình xét xử, ông đã có cơ hội nói lên nhiều điều, được giải tỏa những băn khoăn, trăn trở mà có những điều không thể nói được trong quá trình điều tra.

Cựu Giám đốc Sở: Tôi chỉ nói ông Nguyễn Đức Chung như ngôi sao sáng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ cho rằng cơ quan truyền thông đã hiểu nhầm ý mình khi nói về ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: PH

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cảm ơn các cơ quan tố tụng đã thấu hiểu hoàn cảnh, bối cảnh ông thực hiện hành vi sai pháp luật, đã hiểu được bản chất con người ông cũng như những lý do vì sao ông phải thực hiện hành vi vi phạm.

Ông Tứ cho rằng, ông hoàn toàn phải thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, không còn giải pháp nào khác. Tuy nhiên, ông làm không hề vì mục đích vụ lợi.

"Pháp luật rất nghiêm minh nhưng là rất cần thiết, có tác động răn đe với xã hội. Tôi kính mong HĐXX bên cạnh sự nghiêm minh mà pháp luật dành cho tôi 2 năm tạm giam qua thì cho tôi được nhận sự khoan hồng của Nhà nước. Đối với các cán bộ của Hà Nội nói chung và cả nước nói riêng, tôi mong mọi người thấy tôi là một bài học, phải hết sức quan tâm, bình tĩnh, kiên định, bản lĩnh, chỉ thực hiện đúng pháp luật, cố gắng vượt qua mọi áp lực" - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nói.

Tỏ ra day dứt trước việc 3 đồng nghiệp của mình lâm vào vòng lao lý, bị cáo Nguyễn Văn Tứ cho rằng, họ vốn là những cán bộ mẫn cán, cùng với ông làm nhiều việc tốt, mang nhiều lợi ích về mảng đăng ký kinh doanh.

Trong vụ án này, họ làm vì tinh thần cấp trên ra lệnh thì phải thực hiện, mong mang được điều tốt, hiệu quả cho gói thầu và không có động cơ vụ lợi.

Đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung, ông Tứ cho rằng, quá trình tại tòa, lời khai của ông và ông Chung có nhiều điểm mâu thuẫn, song, ông khẳng định mình khai tuyệt đối trung thực, không làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo Chung.

Đáng chú ý, theo bị cáo Tứ, các cơ quan báo chí đã hiểu sai ý của ông khi nói ông Nguyễn Đức Chung như "cậu trời", theo ông Tứ, ông Chung như một ngôi sao sáng trên bầu trời Hà Nội.

Dù hiện tại ông Chung không phải là Chủ tịch thành phố nhưng bị cáo Tứ cho rằng, bản thân ông từ trước đến nay luôn dành sự tôn trọng đối với ông Chung.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến đã tỏ ra ân hận, khóc trước tòa. 

Tất cả các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi, mong HĐXX ghi nhận, xem xét cho sự thành khẩn của mình.

Kết thúc phiên làm việc chiều nay, HĐXX tuyên bố sẽ tuyên án vào chiều mai (31/12/2021).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem