Xử vụ ông Nguyễn Đức Chung: Cựu Giám đốc Sở nói "vỡ mộng" về Công ty Nhật Cường

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 28/12/2021 19:48 PM (GMT+7)
Trả lời xét hỏi của luật sư, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ nói "vỡ mộng" với những gì Công ty Nhật Cường đã làm.
Bình luận 0

Cựu Giám đốc Sở nói "vô cùng vỡ mộng"

Chiều nay (28/12), Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên làm việc thứ 2, xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 6 đồng phạm.

Trả lời xét hỏi của luật sư Nguyễn Huy Thiệp - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Tứ cho biết, thời điểm gói thầu số hóa năm 2016 diễn ra, việc đưa công nghệ của Công ty Nhật Cường Software vào gói thầu là do sự tin tưởng và mong đợi của Sở, rằng đây là một công nghệ mới. Qua thí điểm, bước đầu thấy tốt hơn sản phẩm cũ, có niềm tin chất lượng được nâng cao.

Phủ nhận thông tin có chỉ đạo để tạo lợi thế cho bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia dự thầu, bị cáo Nguyễn Văn Tứ nói chỉ có đưa một nguyên tắc chung.

Cựu Giám đốc Sở nói "vỡ mộng" về Công ty Nhật Cường - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ nói "vô cùng vỡ mộng" với những gì Công ty Nhật Cường đã làm. Ảnh: PH

"Bất cứ đơn vị nào mang được công nghệ mới, tạo cho chúng tôi có sản phẩm mới, chất lượng tốt hơn, giá không đổi thì chúng tôi ủng hộ" - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói.

Theo luật sư Nguyễn Huy Thiệp, cáo trạng quy kết việc đưa công nghệ đó vào để tạo lợi thế cho Công ty Nhật Cường, trước cáo buộc này, bị cáo Tứ nói thời điểm đó thấy Công ty Nhật Cường tốt.

"Chúng tôi tin rằng, doanh nghiệp Nhật Cường có thể nói được thành phố rất tin tưởng. Cái tin tưởng này không phải tôi cảm nhận cảm tính, bởi Nhật Cường đang được thành phố chỉ định cho làm các phần mềm tương đối quan trọng của thành phố.

Thứ hai, trực tiếp tôi là người chứng kiến, đơn vị này được mời tham dự gần như tất cả các cuộc họp của Ban chỉ đạo công nghệ thành phố, thành phố coi Nhật Cường như một đối tác hết sức quan trọng trong chương trình chính phủ điện tử.

Nhật Cường có văn bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ là đơn vị độc quyền phân phối công nghệ tốt, hiện đại trong gói thầu" - bị cáo Nguyễn Văn Tứ trình bày.

Clip: Bị cáo Nguyễn Văn Tứ nói "vỡ mộng" về Công ty Nhật Cường.

Theo ông Tứ, tại thời điểm đó không có một ý thức gì cho rằng Công ty Nhật Cường yếu kém, không nghĩ rằng Công ty Nhật Cường vào lại xảy ra câu chuyện bán thầu, tuyệt đối không làm gì như thực tế đã xảy ra.

"Có thể nói Nhật Cường làm chúng tôi vô cùng vỡ mộng" - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nói.

Bị cáo từng là người đứng đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng cho rằng, nếu Công ty Nhật Cường có năng lực thật, có lợi thế về công nghệ thật thì việc công ty này trúng thầu là hoàn toàn có lợi cho thành phố.

Vợ ông Nguyễn Đức Chung đưa cho luật sư vật chứng mới

Chiều nay, luật sư Nguyễn Văn Tú - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đã mang chiếc iPad mà theo vị luật sư, đó là vật chứng quan trọng trong vụ án vào tòa.

Theo luật sư Tú, trong quá trình vào trại tạm giam làm việc với bị cáo Nguyễn Đức Chung, theo mô tả của ông Chung, luật sư Tú đã về trao đổi lại với gia đình và tìm thấy được chiếc iPad được cho là có cài email chunghinhsu… của ông Nguyễn Đức Chung.

Vị luật sư cũng thông tin, chiếc iPad được tìm thấy ở phòng làm việc của ông Chung tại nhà riêng, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người đã đưa chiếc máy này cho luật sư.

Cựu Giám đốc Sở nói "vỡ mộng" về Công ty Nhật Cường - Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Văn Tú mang chiếc iPad theo như ông trình bày là do cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội mô tả và người nhà đã tìm thấy đến tòa. Ảnh: PH

Tại tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Đức Chung nói đó là chiếc iPad của mình, được Sở Thông tin và Truyền thông cấp, trong đó có 1 chiếc sim.

Ông Chung một lần nữa khẳng định không xem email mà Bùi Quang Huy gửi cho mình rồi gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ yêu cầu dừng mở thầu.

Khi được chủ tọa hỏi về việc có niêm phong, lập biên bản tình trạng thời điểm phát hiện chiếc iPad, luật sư Tú cho biết ông không làm việc này. HĐXX đề nghị ông Tú tiếp tục tạm bảo quản vật chứng này "vì ông là người mang đến".

Ở một diễn biến khác, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc có mối quan hệ thân quen với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện đang bỏ trốn), nhờ Huy đi biếu quà.

Trước quy kết này, cựu Chủ tịch Hà Nội khai đó chỉ là mối quan hệ như ngoài xã hội. Ông này nói chưa bao giờ đến nhà Huy ăn cơm, không biết bố mẹ Huy, chỉ biết tên của bố Huy và cũng chưa bao giờ đi ăn cơm riêng với Huy ở ngoài.

Khi bị cáo Chung trả lời xét hỏi như vậy, đại diện Viện Kiểm sát đã nhắc lại lời khai của vị cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại trại giam, rằng bị cáo Chung thừa nhận có quan hệ thân thiết với Bùi Quang Huy, có nhờ Huy đi biếu, tặng quà cho một số người thân quen với bị cáo.

Đến đây, bị cáo Chung nói biết Huy có chơi với một số người mà ông cũng chơi, những người này năm nào ông cũng biếu quà Tết nên Tết năm 2019 có nhờ Huy nhân tiện đi thì cho gửi giúp mình 1 chai rượu, hộp ô liu cho những người này.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Đức Chung, có khoảng gần chục người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem