Đà Nẵng: "Cánh tay nối dài" hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 21/08/2021 10:27 AM (GMT+7)
Các camera được đặt tại các tổ dân phố trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch trong thời gian Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu thì ở đó".
Bình luận 0

Chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch

6h sáng, bà Trương Thị Kép (61 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 70, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) vào bàn làm việc, bật hệ thống camera giám sát khắp các con hẻm trong tổ. Các con hẻm trống trơn, không bóng người qua lại.

Bà Kép mở zalo với hàng trăm thành viên là đại diện các hộ gia đình trong tổ, tiếp tục nhắc nhở người dân cấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của thành phố.

"7 ngày chỉ ở trong nhà khiến nhiều người cảm thấy bức bí, không tránh khỏi việc ra ngồi trước nhà hóng gió, vô tình vi phạm quy định phòng chống dịch. Qua camera thấy người ra ngồi trước cửa là nhắn tin vào nhóm zalo nhắc nhở ngay", bà Kép nói.

Đà Nẵng: "Cánh tay" đắc lực giám sát người dân tại khu dân cư thời Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Kép giám sát khu dân cư qua hệ thống camera. Ảnh: D.B

Theo bà Kép, hệ thống camera này được lắp cách đây mấy năm, thời điểm chính quyền vận động người dân chung tay lắp camera để giám sát ANTT trong các kiệt, hẻm, khu dân cư.

"Hệ thống này Công an phường cũng giám sát trực tiếp, tôi nhắc nhở bà con phải ở yên trong nhà, nếu ra khỏi nhà vi phạm quy định phòng, chống dịch sẽ bị phạt ngay. Nhìn chung bà con trong tổ chấp hành nghiêm túc, đồng lòng", bà Kép cho hay.

Tại Tổ 29 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu), hệ thống camera giám sát cũng phát huy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ giám sát, nhắc nhở người dân trong thời điểm "ở yên tại chỗ".

Đà Nẵng: "Cánh tay" đắc lực giám sát người dân tại khu dân cư thời Covid-19 - Ảnh 2.

Từ năm 2016, các phường, quận trung tâm tại Đà Nẵng đã lắp đặt camera, thực hiện phong trào phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở cơ sở. Ảnh: D.B

Ông Nguyễn Văn Mỹ (59 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố 29, phường Bình Hiên) cho hay, tổ có 73 hộ dân nhưng có đến 4 camera, hoạt động 24/24, được Công an phường Bình Hiên trực tiếp giám sát, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra khỏi nhà.

 "Từ hôm thực hiện cách ly xã hội đến nay chưa có người dân nào vi phạm, người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch rất tốt", ông Mỹ cho hay.

Đó chỉ là 2 trong số hàng chục nghìn camera quan sát, giám sát trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Từ năm 2016, các phường, quận trung tâm thành phố huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera, thực hiện phong trào phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đến nay, trên toàn TP.Đà Nẵng đã lắp đặt hàng chục nghìn camera an ninh tại khu dân cư, hệ thống camera quan sát, giám sát, xử lý vi phạm giao thông. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ANTT, ATGT. Đến nay, hệ thống "mắt thần" tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong thời điểm thành phố "yên tại chỗ" 7 ngày để dập dịch.

Hỗ trợ người khó khăn

Tại nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp địa phương rà soát những hộ gia đình khó khăn để kịp thời hỗ trợ, không được để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Những ngày qua, bà Kép liên tục cập nhật tình hình ăn uống của người dân trong tổ qua group zalo. Hễ ai thiếu thực phẩm gì, có nhu cầu gì đều được Tổ dân phố nắm bắt thông tin, hỗ trợ người dân lập tức.

Đà Nẵng: "Cánh tay" đắc lực giám sát người dân tại khu dân cư thời Covid-19 - Ảnh 3.

Tổ Covid cộng đồng đi chợ giúp người dân. Ảnh: D.B

Ngay thời điểm thành phố áp dụng lệnh "yên tại chỗ", hàng chục hộ dân, người yếu thế tại tổ đã được tổ dân phố cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí.

Số quà này được bà Tổ trưởng tổ dân phố kêu gọi người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau theo tinh thần "lá lành đùm lá rách", người khá giả chia sẻ người khó khăn.

"Bà con đoàn kết lắm, người kinh tế khá hơn họ sẵn lòng chia sẻ với người khó khăn. Trên nhóm zalo đăng ký danh sách đi chợ, tôi nêu ra những trường hợp khó khăn, chưa kịp vận động thì cả tổ dân phố góp tiền giúp nhau cái ăn giữa lúc dịch bệnh", bà Kép cho hay.

Đà Nẵng: "Cánh tay" đắc lực giám sát người dân tại khu dân cư thời Covid-19 - Ảnh 4.

Chính quyền hỗ trợ thực phẩm cho người dân khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện quy định "ai ở đâu thì ở đó". Ảnh: D.B

Ông Lê Công Đông - Chủ tịch UBND phường Khuê Trung cho biết, phường thành lập 26 tổ hỗ trợ người dân theo chi bộ khu dân cư, mỗi tổ gồm 6 thành viên. Các tổ hỗ trợ này sẽ thống kê đơn hàng theo nhu cầu của người dân, sẽ có 10 danh mục lương thực, thực phẩm thiết yếu, người dân sẽ đăng ký qua zalo và được hỗ trợ trong ngày.

Ngày 20/8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ dân gặp khó khăn trong thời gian TP thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Theo đó, TP hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 500.000 đồng/hộ (tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, UBND quận, huyện quyết định có thể mua hàng cung cấp hoặc cấp tiền cho hộ gia đình khó khăn).

Đối tượng được hỗ trợ là hộ chính sách người có công; hộ dân khó khăn.

Theo danh sách hỗ trợ của UBND TP.Đà Nẵng, tổng số hộ được hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu toàn TP lần này là 50.651 hộ, trong đó hộ chính sách người có công là 17.041 hộ; hộ khó khăn là 33.610 hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem