Đà Nẵng lập bản đồ mật danh toạ độ tàu cá trước lệnh cấm của TQ

Đình Thiên Thứ ba, ngày 02/05/2017 13:00 PM (GMT+7)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung Quốc vừa đơn phương ra lệnh cấm phi pháp cấm đánh bắt cá trên Biển Đông đã phần nào gây ra khó khăn cho ngư dân miền Trung. Tuy nhiên, không một ngư dân Việt hay một con tàu nào bỏ biển mà vẫn hiên ngang ngày đêm “đạp sóng” ra khơi.
Bình luận 0

Ép ngư dân Việt vào thế khó

Ngày 2.5 dù đang là ngày nghỉ bù của đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 nhưng Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) vẫn nhộn nhịp tàu thuyền ra vào.

Nhiều chủ tàu cá vừa cập cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) sau chuyến biển xuyên dịp lễ trên biển Hoàng Sa cho biết, những ngày qua, xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa, các tàu của trung Quốc sốt sắng di chuyển tuyên truyền đẩy đuổi các tàu cá Việt Nam.

“Việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông không còn gì xa lạ với chúng tôi. Tuy nhiên, như báo chí vừa thông tin thì năm nay lệnh cấm phi pháp này “ngoặm” từ vĩ tuyến 12 lên ranh giới biển giữa tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc), bao trùm lên cả vùng biển Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ của Việt Nam và đến tận bãi cạn Scarborough. Họ o ép ngư dân ta quá mức”, ngư dân Nguyễn Sương (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bức xúc.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm đánh bắt ở Hoàng Sa, lão ngư Trương Văn Trọng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận định: Trung Quốc ngày càng táo tợn hơn trước và ngư dân Việt Nam bị ép vào thế khó.

img

Trung Quốc thường xuyên o ép, xua đuổi, đâm va tàu cá Việt Nam trên biển Hoàng Sa. Ảnh: Đình Thiên

“Với lệnh cấm trải dài và lâu như thế này hầu như con đường ra ngư trường truyền thống của ngư dân miền Trung đã bị bịt kín. Dịp này lại đúng vào mùa khai thác chính của ngư dân với các loại cá nục, cá ngừ và  các loại hải sản khác tập trung sinh trưởng xung quanh quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam)”, lão ngư Trương Văn Trọng lo lắng.

Còn ngư dân Lê Mến (Đà Nẵng), chủ công ty khai thác và kinh doanh hải sản Mến Hương (quận Hải Châu, Đà Nẵng), người làm chủ đội tàu đánh bắt và hậu cần gồm 12 chiếc cho hay, tàu đang đánh bắt trên biển vừa báo về các tàu Trung Quốc bắt đầu quấy phá ngư dân Việt Nam.

“Dịp lễ đang có 3 tàu của tôi đánh bắt ngoài đó. Anh em báo về tàu Trung Quốc quấy phá dữ rồi nên phải di chuyển ra xa khu vực quần đảo Hoàng Sa khoảng 40 hải lý để hành nghề. Phải cẩn thận tránh trường hợp xấu nhưng tất cả các tàu đều vững vàng đánh bắt không có ai bỏ ngư trường cả”, ông Mến khẳng định.

Sát cánh cùng nhau những ngày biển dữ

Không chỉ có các con tàu của Đà Nẵng vững vàng vươn khơi mà hàng trăm con tàu của các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định…đang có mặt ở Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) đều đang hối hả  bán hải sản và tiếp nguyên nhiên liệu để chuẩn bị cho chuyến biển mới. Phần lớn chủ tàu đều đã biết thông tin Trung Quốc ra lệnh cấm phi pháp và bản thân họ đã có phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của mình.

Ngư dân Phạm Hừng (quê quán Quảng Ngãi), chủ tàu ĐNa 90198 và cặp tàu QNg 8399 và QNg 8759 chia sẻ, năm nào Trung Quốc cấm biển Đông thì rõ ràng trong vùng biển Hoàng Sa sẽ dày đặc tàu cá và tàu hải cảnh, hải giám của Trung Quốc.

“Ở Đà Nẵng tôi có 3 tàu, anh em của tôi ở Quảng Ngãi có 8 tàu. Trung Quốc lại cấm thì tôi sẽ yêu cầu các tàu của gia đình tôi tập trung ở Đà Nẵng và đồng loạt ra khơi. Ra đó, mỗi tàu cách nhau vài hải lý, có vấn đề gì cũng quay lại với nhau, xem thử họ làm được gì”, ông Hừng khẳng khái.

img

Ngư dân miền Trung đoàn kết ra khơi đánh bắt. Ảnh: Đình Thiên.

Trong khi đó, ngư dân Lê Văn Thiên (Đà Nẵng), chủ cặp tàu câu cá mú thường xuyên đánh bắt ở gần quần đảo Hoàng Sa cho biết, anh đã nghe tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông nhưng tỏ ra không chút nao núng.

“Nghề câu cá mú của tôi ở Đà Nẵng này có ít rất tàu thuyền. Với lại cái nghề này thường đánh bắt quanh các rạn san hô của quần đảo Hoàng Sa. Rõ ràng là có nguy hiểm nhưng đây là khu vực biển của mình nên tôi vẫn cho tàu hoạt động bình thường. Thời gian này, 2 tàu sẽ đánh bắt sát nhau, nếu bị xua đuổi, quấy phá sẽ cùng nhau đối phó”, anh Thiên nói.

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá TP. Đà Nẵng khẳng định, lệnh cấm của Trung Quốc là phi pháp nên ngư dân không phải làm theo. Tuy nhiên, Hội nghề cá khuyến cáo ngư dân không nên lại gần khu vực có nhiều tàu của Trung Quốc.

“Để cho an toàn, khi ra biển ngư dân nên đi theo đoàn, đi theo tổ đội để cùng đánh bắt và bảo vệ lẫn nhau khi có sự cố xảy ra”, ông Lĩnh nói.

Ông Lĩnh cũng cho biết, hiện riêng ngư dân Đà Nẵng đã thành lập 87 tổ khai thác hải sản với 567 tàu (56.843 CV), hoạt động tại các vùng khơi và 4 nghiệp đoàn nghề cá với 461 thành viên.

img

Trung Quốc cấm biển phi pháp, cảng cá lớn nhất miền Trung vẫn tấp nập tàu thuyền ra vào. Ảnh: Đình Thiên

Về phía Chi đội Kiểm ngư 3 (thuộc Bộ NNPTNT đóng tại Đà Nẵng), cơ quan này cho biết, ngày thường các tàu Kiểm ngư của đơn vị luôn thường trực ở vùng biển Hoàng Sa để làm nhiệm vụ. Trong bối cảnh Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt trên Biển Đông, đơn vị đã yêu cầu trực 100% quân số và tăng cường tuần tra trên biển để bảo vệ ngư dân đang đánh bắt ở khu vực này.

Còn Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng thì cho biết, để đối phó với lệnh cấm phi pháp của Trung Quốc, Bộ chỉ huy Biên phòng TP. Đà Nẵng đã cho lập bản đồ mật danh tọa độ của các tàu cá đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa. Nếu lỡ xảy ra sự cố thì các tàu cá trên biển cũng như lực lượng Biên phòng sẽ xác định được ngay vị trí để kịp thời tiếp ứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem