Đà Nẵng: Nghỉ học do virus Corona, học sinh học bài qua mạng tại nhà

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 08/02/2020 13:19 PM (GMT+7)
Ôn bài trực tuyến triển khai trong thời gian ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra được xem là cách ứng phó phù hợp trong tình hình hiện tại.
Bình luận 0

Trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Corona gây ra, các Sở GDĐT trên cả nước đã khuyến khích các trường đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, khuyến khích các hình thức, phương pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

Tại Đà Nẵng, ngay sau khi học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona, nhiều giáo viên và trường học đã "thích nghi" bằng cách dạy trực tuyến từ xa cho học sinh, sinh viên.

Ngay từ khi nhận được quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh dịch virus Corona, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) đã lên kế hoạch ôn bài cho học sinh qua mạng internet. 

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Nguyễn Thái Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) cho biết, trường đã tổ chức cho các giáo viên chủ nhiệm tập trung lại, đưa ra nội dung các bài tập cũng như phương pháp ôn tập cho học sinh. Sau đó, thầy cô sẽ chia ra các nhóm: Ghi âm, ghi hình nội dung các bài tập rồi đưa lên trang wed của nhà trường, các group của Facebook, Zalo, Viber… giúp học sinh ôn lại kiến thức.

Theo thầy Phong, việc học sinh nghỉ học dài ngày như vậy chưa từng xảy ra nên các trường đều chưa có phương pháp thay thế. Tổ chức học online giúp các em tránh quên bài, theo kịp nội dung chương trình học.

img

Các giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu phối hợp soạn bài giảng.

"Một số gia đình có quan điểm không cho con tiếp xúc với màn hình máy tính, điện thoại gây khó khăn quá trình triển khai học trực tuyến, nên nhà trường rất cần phụ huynh hợp tác giúp đỡ con em mình cũng như cần sự tự giác của học sinh thì mới mang lại kết quả tốt", thầy Nguyễn Thái Phong chia sẻ.

"Theo quan điểm của tôi, đây chỉ là phương pháp "chữa cháy" tức thì. Bản thân là trường công lập nên cũng gặp khó khăn trong việc dạy online như những trường dân lập. Với tình trạng dịch bệnh diễn ra hàng năm hết sức phức tạp, Bộ nên có các hướng tiếp cận mới, ví dụ như chuyển một phần giáo dục truyền thống sang dạy trực tuyến để đáp ứng về lâu dài, tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến khác", thầy Phong kiến nghị.

Tương tự, các thầy cô ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (quận Thanh Khê) cũng tập trung tại trường để soạn bài giảng trực tuyến cho học sinh tự học ở nhà.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cho biết, sau khi có thông tin học sinh phải nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch, nhà trường đã huy động các thầy, cô trong tổ chuyên môn sẵn sàng soạn bài giảng trực tuyến. Sau đó, giáo viên đưa bài giảng lên cổng thông tin điện tử của nhà trường, rồi gửi đường link dẫn cho phụ huynh học sinh.

"Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tự tìm hiểu trên các trang mạng dạy học để tìm kiếm các dạng bài giảng để việc ôn tập được phong phú hơn. Hoạt động này giúp học sinh có thể nắm chắc kiến thức, chuẩn bị bài học mới", cô Hải nói.

Mới đây, Sở GDĐT Đà Nẵng có công văn gửi đến trưởng phòng GDĐT các quận, huyện; các trường học trực thuộc, hướng dẫn sử dụng các hệ thống học tập trực tuyến hỗ trợ cho học sinh ôn bài trong thời gian nghỉ học phòng dịch Corona.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết đã làm việc với VNPT, Viettel, FPT về việc cung cấp miễn phí phần mềm hỗ trợ học tập tại nhà cho học sinh trong thời gian học sinh nghỉ học kéo dài phòng dịch Corona.

img

Học sinh học trực tuyến tại nhà trong những ngày tạm nghỉ do virus Corona.

Theo ông Thành, Sở GDĐT Đà Nẵng đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học lựa chọn hệ thống học trực tuyến phù hợp và bắt đầu thông tin đến phụ huynh, triển khai thực hiện sớm nhất có thể, giúp học sinh được tiếp cận, ôn tập trong thời gian nghỉ học kéo dài...

“Hiện nay, các hệ thống đang mở miễn phí, phụ huynh học sinh có thể truy cập, đăng ký tài khoản để học sinh học tập và làm bài tập, giúp củng cố kiến thức cho con em mình, kèm với sự hướng dẫn, kết nối cụ thể từ phía giáo viên chủ nhiệm”, ông Thành cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem