Đà Nẵng: Người lao động 'ngóng' buồn, vui theo thưởng Tết

Diệu Bình Thứ tư, ngày 22/12/2021 14:45 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến hàng nghìn người lao động tại Đà Nẵng trông ngóng mức thưởng Tết Âm lịch.
Bình luận 0

Người lao động lo Tết, ngóng thưởng Tết

Tết Âm lịch gần đến, gia đình chị Hà Thị Đậu (quê Nghệ An) công nhân (CN) xưởng xốp tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đang băn khoăn chuyện về quê (tỉnh Nghệ An) hay ở lại Đà Nẵng bởi kế hoạch về quê phụ thuộc rất nhiều vào mức thưởng Tết của công ty.

Dịch Covid-19 khiến công ty mất hàng loạt đơn hàng, chị phải làm việc luân phiên, giãn công, thu nhập giảm sút. Khoản thưởng Tết vì thế càng quan trọng hơn.

"Mong công ty có mức thưởng Tết tương đương năm ngoái. Có tiền này, gia đình mới an tâm đặt vé xe về quê. Nếu không có, nhà tôi đành phải ở lại Đà Nẵng ăn Tết", chị Đậu chia sẻ.

Đà Nẵng: Người lao động "ngóng" thưởng Tết - Ảnh 1.

Người lao động Đà Nẵng lo thưởng Tết. Ảnh: D.B

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Thanh Hà, CN Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu cho biết, mức thưởng Tết Âm lịch là động lực để tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp (DN).

"Dịch kéo dài 2 năm khiến ai cũng khó khăn, CN như tôi đang trông chờ vào tiền thưởng Tết hơn bao giờ hết. Những hỗ trợ từ công ty thật sự rất cần thiết trong lúc này", anh Hà nói.

Không như CN tại các DN sản xuất, hầu hết các DN ngành du lịch tại Đà Nẵng đã cạn nguồn lực để thưởng Tết. Theo Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, hiện có khoảng 10 - 15% DN du lịch mở cửa trở lại nhưng chủ yếu để duy trì hoạt động chứ không có khách, không có doanh thu. Một lượng lớn nhân lực ngành du lịch đã chuyển nghề. Với họ, Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến sẽ rất ảm đạm.

Đà Nẵng: Người lao động "ngóng" thưởng Tết - Ảnh 2.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, các DN ngành du lịch tại Đà Nẵng đã cạn nguồn lực để thưởng Tết. Ảnh: D.B

Anh Trần Phú, nhân viên lễ tân khách sạn Crowne Plaza Danang (Đà Nẵng) chia sẻ, dù thành phố đã thí điểm đón khách quốc tế, tuy nhiên lượng khách thực tế gần như không có. Kinh doanh khó khăn khiến nhân viên như anh cũng không dám dòi hỏi khoản thưởng Tết.

"Thực tế là năm ngoái cũng đã không có thưởng Tết. Công việc hiện tại cũng vất vả hơn mọi khi vì hầu hết nhân lực đều bị cắt giảm sau đợt dịch. Tuy nhiên, còn được làm việc là hạnh phúc", anh Phú chia sẻ.

Cố gắng lo thưởng Tết cho người lao động

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may 29/3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, dù DN vừa trải qua một năm khó khăn nhưng vẫn cố gắng đảm bảo mức thưởng Tết cho hơn 4.000 CN lao động. Mức thưởng là tháng lương thứ 13, thậm chí có thể nhỉnh hơn năm ngoái từ 10% đến 20%. Mức thưởng cụ thể sẽ công bố rộng rãi đến CN khoảng 1 tháng trước Tết, đảm bảo toàn bộ CN được nhận thưởng trước khi về quê ăn Tết.

"Năm 2021, dịch bệnh khiến đơn hàng xuất đi các nước bị ảnh hưởng, chi phí phòng dịch rất tốn kém. Tài chính DN rất khó khăn nhưng lãnh đạo công ty đồng lòng cố gắng. Thưởng Tết là cách giữ chân, tri ân công nhân lao động đã gắn bó với công ty suốt thời gian qua", ông Chính chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) cho hay,  năm 2021, doanh thu giảm khoảng 20 - 30% so với năm ngoái. Đối tác có khi hủy đơn hàng, hoãn đơn hàng do dịch bệnh nên công ty không xuất hàng đi được. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng thưởng Tết cho NLĐ ở mức 1,5 tháng lương. Hiện công ty đã chuyển trước nửa tháng lương thưởng, tháng lương còn lại sẽ chuyển vào dịp Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng: Người lao động "ngóng" thưởng Tết - Ảnh 3.

Các DN tại Đà Nẵng cố gắng lo thưởng Tết cho người lao động. Ảnh: D.B

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (KCN Dịch vụ và Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết, công ty chưa có kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ.

Theo ông Lĩnh, năm nay công ty làm ăn không có lãi. Lãnh đạo công ty rất muốn có thưởng Tết vì NLĐ là "tài sản quý" của công ty. Tuy nhiên, tùy vào tình hình tài chính, lãnh đạo công ty phải xem xét có thể cố gắng được đến đâu.

"Nếu các công ty khác cũng thưởng để động viên người lao động thì chúng tôi cũng phải cố gắng, rồi còn xem khả năng của công ty đến đâu nữa", ông Lĩnh nói.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hầu hết các DN chưa có báo cáo kế hoạch thưởng Tết. Tuy nhiên, nhìn chung các DN cũng cố gắng để có mức thưởng bằng năm ngoái, những đơn vị nào khó khăn hơn sẽ giảm so với năm ngoái.

"Ngoài các hoạt động hỗ trợ CN xa nhà về quê ăn Tết như mọi năm, Công đoàn sẽ tổ chức hoạt động để chăm lo cho CN ở lại Đà Nẵng đón Tết như tổ chức phiên chợ kết hợp với việc nấu bánh chưng xanh, chương trình "Tết không xa nhà",…", ông Trung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem