Đà Nẵng: Vì sao nhiều Thẩm phán, Thư ký Tòa án nhân dân xin nghỉ việc?

Đình Thiên Thứ ba, ngày 06/04/2021 07:45 AM (GMT+7)
Số lượng vụ việc mà Tòa án nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng thụ lý có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi số lượng Thẩm phán, Thư ký còn thiếu dẫn đến áp lực...
Bình luận 0

Ngày 6/4, TAND TP.Đà Nẵng thông tin, số lượng vụ việc mà TAND hai cấp của TP.Đà Nẵng phải thụ lý có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trung bình mỗi năm tăng 10%. Trong khi số lượng Thẩm phán, Thư ký còn thiếu so với chỉ tiêu được phân bổ, áp lực công việc đối với Thẩm phán và Thư ký rất lớn.

Bên cạnh đó, ngoài nhiệm vụ chính là công tác xét xử, các nhiệm vụ khác về công tác cải cách tư pháp cũng đặt ra đối với hệ thống TAND, các Thẩm phán Thư ký ngày càng cao. Do vậy, trong giai đoạn 2016-2021 số lượng Thẩm phán, Thư ký xin nghỉ việc rất nhiều.

TAND TP.Đà Nẵng cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, TAND hai cấp TP.Đà Nẵng đã thụ lý 41.716 vụ việc và đã giải quyết được 41.156 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,5%. Tổng án bị hủy do sai là 103 vụ việc, án bị sửa do sai là 58 vụ việc. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa vì nguyên nhân sai hàng năm thấp hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Đà Nẵng: Thẩm phán, thư ký TAND xin nghỉ việc rất nhiều - Ảnh 1.

Thẩm phán, Thư ký TAND TP.Đà Nẵng xin nghỉ việc rất nhiều do công việc nhiều, áp lực. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, TAND TP.Đà Nẵng còn thông tin, tỷ lệ án dân sự bị hủy do các tranh chấp phát sinh chủ yếu liên quan đến đất đai và những vụ kiện khó, phức tạp; một số quy định của pháp luật còn mâu thuẫn hoặc chưa được hướng dẫn nên còn có quan điểm, nhận thức và áp dụng khác nhau giữa các Thẩm phán, giữa các cấp Tòa án. Việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật trong một số vụ án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân TAND TP.Đà Nẵng chỉ ra là do một số Thẩm phán mới bổ nhiệm còn ít kinh nghiệm trong công tác nên trong việc xây dựng hồ sơ, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, công tác chuẩn bị xét xử chưa được chặt chẽ, còn thiếu sót thủ tục dẫn đến bị hủy, sửa vụ án.

TAND TP.Đà Nẵng đề nghị điều động tăng cường bổ sung Thẩm phán, Thư ký cho các đơn vị có số lượng án quá lớn, quả tải. Đồng thời, sẽ kiến nghị TAND Tối cao xem xét cho bổ nhiệm bổ sung Thẩm phán đủ theo chỉ tiêu biên chế đã được phân bổ để giảm áp lực cho Thẩm phán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem