Đà Nẵng: Xã Phú Ninh cần phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp
Ngày 26/7, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Ông Đặng Văn Đào được chỉ định làm Bí thư Đảng xã Phú Ninh, ông Nguyễn Hùng Linh (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã) và ông Nguyễn Hữu Bình (Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã).
Dự và phát biểu tại đại hội, đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, với việc giữ nguyên tên gọi “Phú Ninh” cho đơn vị hành chính mới thể hiện tính kế thừa, trân trọng giá trị lịch sử và quá trình phát triển của địa phương anh hùng.
Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ xã Phú Ninh là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu và mở đầu cho chặng đường phát triển mới, chặng đường của những bứt phá với thời cơ, thách thức, động lực và khí thế mới.

Đồng thời, thành phố Đà Nẵng mới được định hướng trở thành một cực tăng trưởng của cả nước, là “trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia”, tiên phong trong các lĩnh vực mới như, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển…
Bên cạnh đó, cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, việc quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh dự báo tình hình chính trị - kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường trong thời gian đến.
Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP. Đà Nẵng theo định hướng trên, đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố và các lực lượng xã hội, mà trong đó sự đóng góp của xã Phú Ninh.

“Trong thời gian đến, Phú Ninh cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của thành phố quy hoạch mở rộng và mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp đồi 30, cụm công nghiệp Tam Dân.
Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư phát triển hiệu quả khu du lịch Hồ Phú Ninh liên kết với khu du lịch cộng đồng thôn Phước Bắc tạo thành chuỗi giá trị hàng hóa dịch vụ du lịch xanh chất lượng cao trong khu vực. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích nông nghiệp sạch, công nghệ cao, xây dựng các mô hình sản xuất kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm….

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội. Chú trọng nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, phát triển không gian công cộng phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường.
Triển khai mở rộng khu trung tâm xã gắn với mở rộng phát triển TMDV khu vực khu dân cư nhà vườn, đường ngang ĐH 2, Quốc lộ 40B. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn…”, đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Xã Phú Ninh, thành phố Đà
Nẵng mới là đơn vị hành chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện
tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Tam Lãnh, Tam Đại và Tam Dân, nhiệm kỳ
2025 - 2030, xã Phú Ninh phấn đấu mục tiêu đề ra rất cụ thể, rõ ràng tưng chi
tiết, trong đó tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân
11% trở lên.
Phấn đấu tổng thu ngân
sách nhà nước tăng bình quân hằng năm trên 7%; phấn đấu thu nhập bình quân đầu
người đạt 125 triệu đồng/người/năm theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai
đoạn 2026 - 2030; duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn xã
NTM nâng cao, phấn đấu đến cuối năm 2030 có 100% số thôn đạt chuẩn thôn NTM
kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2025 - 2030.