Đặc biệt hữu dụng trong chiến dịch Ukraine, Nga quyết tâm tăng cường sản xuất loại vũ khí này

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 15/10/2022 13:37 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này cần phải tăng cường sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV) sau khi chúng đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.
Bình luận 0
Đặc biệt hữu dụng trong chiến dịch Ukraine, Nga quyết tâm tăng cường sản xuất loại vũ khí này - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Sputnik

Chia sẻ trên kênh Telegram của mình hôm 14/10, ông Medvedev nói rằng "UAV đã chứng minh tính hiệu quả của mình trong các cuộc xung đột hiện đại. Việc sử dụng chúng trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt là một nhu cầu cấp thiết".

Ông Medvedev tiếp tục tuyên bố rằng Nga vẫn chưa thiết lập sản xuất quy mô lớn các loại máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông lưu ý thời gian gần đây mình đã đến thăm "Trung tâm Công nghệ Đặc biệt" ở St.Petersburg để tiến hành kiểm tra việc sản xuất các máy bay không người lái do thám 'Orlan' do chính phủ Nga đặt hàng.

Sau các cuộc tấn công dữ dội của Moscow trong những tuần gần đây, chính quyền Kiev nhắc lại yêu cầu của họ rằng các nước phương Tây phải cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều vũ khí phòng không hơn.

"Chỉ đóng cửa bầu trời của chúng tôi là không đủ", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trước Nghị viện của Hội đồng Châu Âu hôm 13/10, nhấn mạnh Ukraine chỉ có "10% những gì chúng tôi cần" và ông muốn nhận được "nhiều hệ thống phòng không hơn từ phương Tây".

Tại cuộc họp Ramstein lần thứ sáu vào ngày 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley tuyên bố các đồng minh đã thảo luận về những cách để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, đồng thời tạo ra một hệ thống bảo vệ đa cấp trước các mối đe dọa trên không của nước này.

Ngoài cuộc họp Ramstein, một cuộc họp khác của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng đã được tổ chức tại Brussels. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng tăng cường khả năng phòng không của Ukraine là ưu tiên hàng đầu của cuộc họp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem