Đại án xăng lậu: Con trai ông trùm Phan Thanh Hữu xin được nhận lại sổ đỏ và tiền

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 01/11/2022 19:36 PM (GMT+7)
Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai bị cáo Hữu) mong muốn HĐXX xem xét ra quyết định trả lại sổ đỏ và tiền trong tài khoản (là tài sản riêng) của bị cáo vì không liên quan đến xăng lậu.
Bình luận 0

Con trai của ông trùm xăng lậu xin trả lại tiền và sổ đỏ

Chiều 1/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét hỏi đại án xăng lậu. 

Đại án xăng lậu: Con trai ông trùm Phan Thanh Hữu xin được nhận lại sổ đỏ và tiền - Ảnh 1.

Ông trùm Phan Thanh Hữu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo Đinh Văn Đoàn (53 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Hải Nhật Minh, chủ sở hữu, quản lý 4 tàu Nhật Minh); Phan Lê Hoàng Anh (con trai bị cáo Phan Thanh Hữu, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM); bị cáo Nguyễn Minh Đức (chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt ngụ TP.Hải Phòng). 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, trong vụ án này bị cáo Đoàn được thuê làm giám đốc Công ty Hải Nhật Minh với mức lương 20 triệu đồng/tháng. 

Đoàn được giao nhiệm vụ tuyển nhân viên, trả lương, điều động tàu Nhật Minh đi lấy xăng do bị cáo Phan Thanh Hữu chỉ đạo điều hành. 

Đại án xăng lậu: Con trai ông trùm Phan Thanh Hữu xin được nhận lại sổ đỏ và tiền - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh xin trả lại sổ đỏ và tiền. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn Hoàng Anh là con của Hữu nên được bị cáo Hữu mượn tài khoản và nhờ thanh toán tiền xăng cho bị cáo Đào Ngọc Viễn 72 lần. Cáo trạng cũng nêu rõ bị cáo Đức góp vốn với Đào Ngọc Viễn mua tàu và hàng tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng, trong đó Đức góp hơn 7,7 tỷ đồng và thu lợi bất chính là hơn 1,5 tỷ đồng. 

Trước HĐXX bị cáo Đoàn khai khi làm việc, Hữu chủ động soạn sẵn 3-5 hợp đồng/tháng và đưa Đoàn ký nhằm che giấu và hợp thức hóa trong quá trình vận chuyển xăng lậu. 

"Anh em chơi với nhau nên Hữu nhờ đứng tên công ty bị cáo liền đồng ý. Bị cáo không có kinh nghiệm mua bán, kinh dianh xăng dầu",  bị cáo Đoàn khai. 

Đại án xăng lậu: Con trai ông trùm Phan Thanh Hữu xin được nhận lại sổ đỏ và tiền - Ảnh 3.

Bị cáo Đinh Văn Đoàn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn Hoàng Anh khai rằng bị cáo làm nghề buôn bán xe mô tô mỗi tháng thu nhập 300 triệu đồng. Tuy nhiên Anh thường xuyên được cha là bị cáo Hữu nhờ chuyển tiền. 

"Bị cáo không nhận thức được việc chuyển tiền giúp cha là phạm tội nên đã nhiều lần chuyển giúp. Còn 6 tài khoản với số tiền gần 24,8 tỷ đồng và 2 sổ đỏ (ông bà ngoại và mẹ để lại cho bị cáo) đứng tên Hoàng Anh mong HĐXX trả lại cho bị cáo vì nó không liên quan đến hành vi phạm tội của cha con bị cáo", bị cáo Hoàng Anh nói trước toà. 

Còn bị cáo Đức nói hoàn toàn không biết nguồn gốc, giá mua xăng nên không phạm tội buôn lậu. Đức cho rằng bản thân nếu phạm tội chỉ có thể là phạm tội trốn thuế. 

"Bị cáo đã cùng góp vốn với ông Viễn để nhập xăng và bán. Nhưng ông Viễn thì lời 2.000 đồng/lít, còn bị cáo lại lời 2.500 đồng/lít là rất vô lý và thực tế bị cáo chỉ lời 1.200 đồng/lít xăng sau khi trừ các chi phí", Đức khai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem