Thứ sáu, 26/04/2024

Đại học Văn Hiến kỉ niệm 25 năm thành lập

11/07/2022 10:15 PM (GMT+7)

Sau 25 năm thành lập, Đại học Văn Hiến có hơn 20.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên tốt nghiệp luôn đạt từ 90% trở lên.

Chiều 11/7, Đại học Văn Hiến đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường. Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các cơ quan ban ngành.

TS Từ Minh Thiện - Hiệu trưởng nhà trường, đã tổng kết lại quá trình 25 năm hình thành và phát triển của Đại học Văn Hiến. Ông nhấn mạnh đến sự thích ứng linh hoạt của tập thể giảng viên, sinh viên của trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng. 

"Số lượng sinh viên tốt nghiệp khá giỏi của trường ngày càng tăng cùng với quy mô đào tạo ngày càng lớn trong những năm gần đây. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên luôn đạt từ 90% trở lên hàng năm. Điều này minh chứng cho tính hiệu quả của việc tổ chức học tập và quản lý đào tạo của Đại học Văn Hiến", ông Từ Minh Thiện cho hay.

Đại học Văn Hiến kỉ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 1.

Đại học Văn Hiến nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Ảnh: T.T

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kiều Linh - đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã trao tặng bằng khen cho tập thể giảng viên, nhân viên khoa du lịch đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch của cả nước.

Bên cạnh đó, trường còn vinh hạnh được UBND TP.HCM trao tặng Cờ Thi Đua cho nhà trường và Bằng khen cho 12 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hai năm học qua.

Ngoài ra, Đại học Văn Hiến còn nhận giấy Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và ngành quản trị kinh doanh.

Hiện nay, Đại học Văn Hiến đang đẩy mạnh cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, hiện đại hoá cơ sở vật chất, quốc tế hoá chương trình đào tạo để đảm bảo uy tín, tầm nhìn và sứ mệnh giáo dục, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Đại học Văn Hiến kỉ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 3.

Cá nhân xuất sắc của Đại học Văn Hiến đón nhận bằng khen của UBND TP.HCM. Ảnh: T.T

Qua quá trình 25 năm thành lập và phát triển, từ thế mạnh ban đầu ở các ngành xã hội như tâm lý học, văn học, ngôn ngữ nước ngoài, các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, hiện nay, cùng với việc đưa vào hoạt động HungHau Campus mới, với diện tích 6ha tại nam thành phố, Đại học Văn Hiến đang từng bước gia tăng quy mô hướng đến những tầm cao mới.

Đến nay, nhà trường đào tạo 31 ngành với hơn 70 chuyên ngành trình độ đại học, 03 ngành trình độ thạc sĩ và 02 ngành trình độ tiến sĩ. Hiện có hơn 20.000 sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó, nhiều sinh viên đang giữ những vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong và ngoài nước. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.