Đài Loan mở cửa du lịch, cổng đăng ký e-visa miễn phí chờ khách Việt

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 18/10/2022 13:15 PM (GMT+7)
Ngày 18/10, ông Derek Chou - Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP.HCM, khẳng định du lịch Đài Loan đã chính thức mở cửa lại. Đài Loan cũng khởi động lại chính sách visa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách khi đến Đài Loan.
Bình luận 0

Chỉ sau 5 ngày mở cửa du lịch, ngày 18/10, tại TP.HCM, Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam chính thức công bố việc mở lại chính sách e-visa Đài Loan đối với công dân Việt Nam, tái khởi động hoạt động du lịch và cập nhật các chính sách cùng các điểm du lịch mới.

Ông Derek Chou - Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP.HCM, khẳng định: Du lịch Đài Loan chính thức mở cửa lại từ ngày 13/10, khởi động chính sách visa, dành nhiều quà tặng cho du khách tới Đài Loan.

"Chúng tôi tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu gấu OhBear và các mô hình khác. Chào mừng mọi người đến với Đài Loan", ông Derek Chou nói sáng 18/10.

Đài Loan mở cửa du lịch, cổng đăng ký e-visa miễn phí chờ khách Việt - Ảnh 1.

Ông Derek Chou - Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP.HCM, khẳng định du lịch Đài Loan chính thức mở cửa và sẵn sàng chào đón du khách. Ảnh: Hồng Phúc

Trước đó, ngày 29/9, Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC) tại Đài Loan đã thông báo, từ ngày 13/10, khách nhập cảnh Đài Loan sẽ không cần cách ly mà chỉ cần tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Cổng nhận đăng ký e-visa miễn phí đối với các công dân Việt Nam cũng được mở cửa trở lại và cũng khôi phục việc miễn visa đối với các công dân đạt đủ các điều kiện.

Nếu du khách đáp ứng đủ điều kiện, chỉ cần khai online trong vòng 3 phút là sẽ có kết quả mà không mất phí. Nếu được duyệt, e-visa Đài Loan sẽ có thời hạn 3 tháng, khách được nhập cảnh nhiều lần và thời gian lưu trú tối đa là 14 ngày. 

Dịp này, Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam cũng đồng thời phát động tổ chức sân chơi sáng tạo "Chạm nhịp Đài Loan" với hoạt động thiết kế áo phông cùng Gấu OhBear - nhân vật hoạt hình và cũng là đại sứ thân thiện của du lịch Đài Loan từ năm 2014 tới nay. 

Hình ảnh chú gấu OhBear được xây dựng từ nguyên bản là loài gấu đen bản địa chỉ xuất hiện ở Đài Loan với nhận diện đặc trưng là khối lông trắng hình mặt trăng trên ngực. Đây là loài gấu quý hiếm đã được liệt kê trong danh sách đỏ từ năm 1989 với ước đoán chỉ còn khoảng 200 - 600 cá thể sinh sống trong các khu vực rừng nguyên sinh trên núi ở Đài Loan.

Đài Loan mở cửa du lịch, cổng đăng ký e-visa miễn phí chờ khách Việt - Ảnh 3.

Gấu OhBear - nhân vật hoạt hình và cũng là đại sứ thân thiện của du lịch Đài Loan từ năm 2014 tới nay.

Để kết nối khách Việt và du lịch Đài Loan, Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam mong muốn  qua cuộc thi giới thiệu hình ảnh chú gấu Oh Bear - gắn liền với các vùng và địa danh và hoạt động du lịch nổi tiếng tại Đài Loan và có một sân chơi sáng tạo, thú vị, trẻ trung cho người yêu sáng tạo, thiết kế tại Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức cho biết, bất cứ công dân Việt Nam nào quan tâm đến chương trình đều có thể đăng ký tham dự sân chơi "Chạm nhịp Đài Loan" thông qua trang web: www.beatsoftaiwan.com và thể hiện ý tưởng độc đáo từ hình ảnh gấu OhBear kết nối du lịch Việt Nam - Đài Loan với các chủ đề về du lịch đô thị, du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực và du lịch văn hóa. Đây cũng là những điểm nhấn thu hút du khách khi đến Đài Loan.

Tại khu vực châu Á, Đài Loan là một trong những điểm đến ưa thích của người Việt bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Các công ty du lịch nhận định việc nhiều thị trường du lịch lớn của Việt Nam mở cửa, cởi mở hơn so với thời điểm đầu năm nay sẽ tạo điều kiện cho du lịch bùng nổ, nhất là giai đoạn cao điểm cuối năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem