Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn FDI đầu tư vào Bình Dương

Trần Khánh Thứ tư, ngày 24/08/2022 16:47 PM (GMT+7)
Đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Bình Dương. Tổng cộng có 861 dự án và tổng số vốn FDI đầu tư vào Bình Dương trên 6,2 tỷ USD.
Bình luận 0

Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn FDI đầu tư vào Bình Dương

Đây là thông tin được chia sẻ tại hội nghị xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Bình Dương năm 2022, do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp công ty Becamex IDC tổ chức ngày 24/8.

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tổng sản phẩm GRDP của Bình Dương trong năm 2021 vẫn đạt mức khá.

Hội nghị xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Bình Dương năm 2022. Ảnh: PV

Hội nghị xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Bình Dương năm 2022. Ảnh: PV

Kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt 32,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 25,5 tỷ USD. Thặng dư thương mại của tỉnh Bình Dương năm 2021 đạt 7 tỷ USD.

Về đầu tư nước ngoài, lũy kế đến ngày 15/8/2022, Bình Dương đã thu hút được được 4.063 dự án đầu tư nước ngoài FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 39,6 tỷ USD. Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI, chỉ sau TP.HCM.

Riêng về tình hình đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), tính đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Bình Dương. Tổng cộng có 861 dự án và tổng số vốn đầu tư trên 6,2 tỷ USD.

Đài Loan tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn FDI đầu tư vào Bình Dương. Ảnh: PV

Đài Loan tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn FDI đầu tư vào Bình Dương. Ảnh: PV

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, gần 1/3 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam chọn Bình Dương làm nơi sản xuất.

Doanh nghiệp Đài Loan chủ yếu đầu tư vào Bình Dương ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, gia công đồ gỗ gia dụng, sắt thép, linh kiện điện tử và các sản phẩm đồ điện gia dụng.

Hội Thương gia Đài Loan tại Bình Dương hiện có hơn 650 thành viên, trở thành hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan lớn nhất trên thế giới.

Ông Hàn Quốc Diệu - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cho biết, hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan tại Bình Dương đều chấp hành tốt pháp luật, hoạt động hiệu quả, đang đổi mới ứng dụng và sử dụng công nghệ, máy móc hiện đại, thân thiện môi trường.

Dù dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng các doanh nghiệp vẫn rất tự tin vào triển vọng phát triển tại Bình Dương.

Hội nghị lần này tiếp tục tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Đài Loan tìm hiểu, thảo luận trực tiếp về các vấn đề về môi trường, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư tại Bình Dương cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan đang quan tâm.

Đài Loan tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn FDI đầu tư vào Bình Dương - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư Đài Loan tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực mà Bình Dương đang rất quan tâm. Trong đó có các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics...

Ông Nguyễn Văn Dành hy vọng, trong những năm tiếp theo, Bình Dương sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM và Hiệp hội thương gia Đài Loan tại Bình Dương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem