Đắk Lắk: Hủy kế hoạch đón công dân trở về vào phút chót, hàng trăm người kẹt lại TP.HCM

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 01/08/2021 20:23 PM (GMT+7)
Chiều 1/8, thông tin từ Sở Lao động thương binh & Xã hội Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản về việc tạm dừng việc đưa người từ vùng dịch Covid-19 trở về địa phương cho đến khi hết giãn cách.
Bình luận 0

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thành lập một tổ công tác đặc biệt, cùng đoàn xe vào tâm dịch TP.HCM đón công dân có nhu cầu về quê.

Người dân đội mưa từ TP.HCM trở về quê tránh dịch. Video: N.G

Nếu theo kế hoạch cũ, 13h chiều 01/8 tổ công tác đặc biệt sẽ cùng đoàn 20 xe khách (Nhà xe Phương Trang tài trợ) vào TP.HCM để sáng ngày 2/8 đón 438 công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về Đắk Lắk.

Nguồn tin cho biết, trước đó Sở Lao động thương binh & Xã hội đã lên kịch bản để thực hiện việc tổ chức đi đón người dân từ TP.HCM trở về, Sở cũng đã làm văn bản để gửi các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, thông tin cho công dân ở TP.HCM và người nhà ở Đắk Lắk nắm bắt thông tin về thời gian và địa điểm đón công dân trở về.

Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc về việc phòng chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung yêu cầu tất cả người dân "ai ở đâu ở đấy" (trừ những người được chính quyền cho phép), UBND tỉnh Đắk Lắk đã hủy kế hoạch đón công dân về tỉnh vào phút chót.

Đắk Lắk: Hủy kế hoạch đón công dân trở về vào phút chót, hàng trăm người kẹt lại giữa tâm dịch Sài Gòn - Ảnh 2.

Lượng người từ các tỉnh phía Nam đổ về Tây Nguyên tránh dịch vẫn không ngừng tăng lên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ảnh: Ngọc Giàu

Việc UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản tạm dừng việc đưa người từ vùng dịch Covid-19 trở về địa phương đã khiến những công dân đã đăng ký để được đón về đợt này rất hoang mang và lo lắng.

Anh Đỗ Tấn Quốc (38 tuổi, trú xã Bình Thuận, TX.Buôn Hồ) đang làm thợ điện ở một số công trình khu vực huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để về Đắk Lắk đợt này nhưng hôm nay anh nghe thông tin tỉnh hủy kế hoạch đón khiến anh rất lo lắng vì công việc không còn, anh không biết sẽ sống ra sao những ngày sắp tới.

Tiếp lời anh Quốc, chị Trần Thị Lài (vợ anh Quốc) nghẹn ngào nói, gia đình anh chị đang thuê nhà tại TP.HCM, chị làm công nhân cho một công ty trong KCN Đông Nam ở huyện Củ Chi (TP.HCM) nhưng do tình hình dịch bệnh chị đã phải nghỉ việc hơn nửa tháng nay, hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi con cái còn quá nhỏ, 1 cháu phải ở Đắk Lắk nhờ ông bà nội chăm sóc, 1 cháu nhỏ ở với anh chị tại TP.HCM, do con còn nhỏ và sức khỏe chị yếu nên không thể chạy xe máy về quê được, anh chị đã đăng ký để được tỉnh đón về quê đợt này.

Hôm nay, khi nhận được thông báo hoãn về quê thì chị rất buồn và thất vọng vì sẽ phải đối diện với những khó khăn phía trước.

Đắk Lắk: Hủy kế hoạch đón công dân trở về vào phút chót, hàng trăm người kẹt lại giữa tâm dịch Sài Gòn - Ảnh 3.

Đã có gia đình gặp nạn, người chồng tử vong, vợ và 2 con thơ bị trọng thương trên đường về quê tránh dịch bằng xe máy. Ảnh: N.G

Những ngày vừa qua, lượng người từ các tỉnh phía Nam đổ về Đắk Lắk tránh dịch vẫn không ngừng tăng lên, từ khi bùng phát đợt dịch thứ 4 đến nay đã có hàng chục nghìn công dân từ các tỉnh phía Nam về.

Trong khi nhiều tỉnh trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã đưa công dân từ vùng tâm dịch TP.HCM trở về thì tỉnh Đắk Lắk dù đã nhiều lần họp bàn nhưng hiện tại vẫn chưa biết lúc nào mới đưa công dân của địa phương về được.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 240 ca mắc Covid-19, trong đó phần lớn có yếu tố dịch tễ từ các tỉnh thành phía Nam (TP.HCM, Bình Dương...)

TP.Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 78 ca mắc Covid-19, TP.Gia Nghĩa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem