Đăk Lăk: Người trồng thuốc lá găm hàng

Thứ năm, ngày 10/05/2012 10:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời điểm này, nông dân trồng thuốc lá ở các xã Hòa Lễ, Hòa Phong, Khuê Ngọc Điền, Cư KTy (huyện Krông Bông) đã thu hoạch xong vụ đông xuân.
Bình luận 0

Nhưng sau khi phơi sấy, nông dân đem thuốc lá về chất đầy kho, khiến các doanh nghiệp đã bỏ vốn đầu tư điêu đứng.

Vụ thuốc lá này, Công ty CP Hòa Việt đã đầu tư trực tiếp 200ha và đầu tư gián tiếp 100ha thuốc lá cho nông dân các xã nói trên. Hiện công ty mới thu mua được khoảng... 20% sản lượng đã ký hợp đồng bao tiêu với nông dân. Không chỉ Hòa Việt mà nhiều doanh nghiệp khác cũng khốn đốn vì đầu tư hàng chục tỷ đồng cho nông dân, nay không thu mua được nguyên liệu.

Nguyên nhân là do thương lái chào giá mua cao hơn các doanh nghiệp đầu tư, khiến nông dân phân vân, “găm hàng” chờ giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem