Đắk Lắk: Sẽ hỗ trợ tiền cho chủ voi để hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi

Ánh Dương Thứ năm, ngày 03/03/2022 08:23 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng voi nhà trong hoạt động du lịch; đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí cho chủ voi để hướng tới chấm dứt việc bắt voi chở khách du lịch.
Bình luận 0

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện Lắk và Buôn Đôn, các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng voi, các chủ voi tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong việc quản lý, sử dụng voi nhà vào hoạt động kinh doanh du lịch, văn hoá trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo trong năm 2022 dẹp bỏ du lịch cưỡi voi - Ảnh 1.

Đầu chú voi tại khu du lịch có nhiều vết thương cũ và mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: MXH

Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Animal Asia Foundation (AAF) để tiến tới chấm dứt hoạt động du lịch cưỡi voi, một số lễ hội có ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nhà và chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi.

UBND tỉnh giao Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng mô hình "Du lịch thân thiện với voi", hoàn thành trong năm 2022 để trình tỉnh ban hành. Sở VHTTDL có trách nhiệm phối hợp với Sở NNPTNT hoàn chỉnh mô hình trên.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao các huyện Lắk, Buôn Đôn phối hợp với Trung tâm bảo tồn voi, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, các doanh nghiệp và chủ voi... xây dựng những sản phẩm du lịch mới có liên quan đến voi như voi chào khách, voi tắm, voi phun nước, cho voi ăn... Triển khai cho các doanh nghiệp, chủ voi ký cam kết thực hiện nghiêm quy định của tỉnh về sử dụng voi nhà trong hoạt động du lịch, văn hoá. 

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo dẹp bỏ du lịch cưỡi voi ngay trong năm 2022 - Ảnh 2.

Chú voi trong bài đăng bị rỉ máu vẫn oằn mình chở khách du lịch. Ảnh: MXH

Đặc biệt, trong thời gian chờ tỉnh ban hành mô hình “Du lịch thân thiện với voi”, Sở NNPTNT có nhiệm vụ thống kê số lượng voi nhà và hộ có voi, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho người dân (theo tháng, quý, năm) để hạn chế tối đa và hướng tới chấm dứt hoạt động du lịch cưỡi voi.

Giao Sở LĐTBXH tham mưu hỗ trợ đào tạo nghề du lịch và những nghề khác cho các chủ voi, nài voi khi thay đổi du lịch cưỡi voi sang mô hình “Du lịch thân thiện với voi”. 

Trước đó, trọng dịp Tết nguyên đán, một du khách đến tỉnh Đắk Lắk có bài viết chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái hết sức bức xúc trên Facebook khi chứng kiến những con voi nhà ở địa phương này có nhiều vết thương rỉ máu trên đầu, gần vành tai… nhưng vẫn phải chở khách.

Sau khi báo chí, trang mạng xã hội đăng tin về vụ việc, Trung tâm Du lịch Buôn Đôn xác nhận đã không kiểm tra, giám sát kỹ tình hình sức khỏe của voi nên không phát hiện vài vết thương nhỏ rỉ máu trên đầu của voi, vì vậy mới dẫn đến vụ việc nói trên. Liên quan đến vụ việc, trung tâm đã tổ chức họp với các chủ voi và nài voi cùng với các sở ngành của tỉnh và xin nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem