Đắk Nông: Đường BOT nhiều "ổ gà", chủ đầu tư nói "đang lưu thông hư hỏng là bình thường"?!

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 10/10/2021 14:26 PM (GMT+7)
Nhiều tháng qua, người tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn từ cầu 14, huyện Cư Jút kéo dài khoảng 30km đến huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) không khỏi bức xúc vì đoạn đường này xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Bình luận 0

Đường thiết kế chạy 80km/h nhưng giới hạn khoảng 40km/h

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn từ cầu 14 huyện Cư Jút kéo dài khoảng 30km đến huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) hơn 2 tháng qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Đây là đoạn đường được đầu tư theo hình thức BOT.

Đường BOT xuống cấp trầm trọng, chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 1.

Mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà". Ảnh: Ngọc Giàu

Trên đoạn đường này xuất hiện nhiều “ổ gà”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Ông Nguyễn Mạnh (một tài xế xe tải) cho biết, khi đến đoạn đường BOT này thì hết sức ức chế, lái xe phải căng thẳng tránh các “ổ voi”, “ổ gà”.

Đường BOT xuống cấp trầm trọng, chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, mặt đường cũng xuất hiện nhiều đá dăm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Giàu

"Đường thiết kế cho xe chạy 80km/h nhưng chúng tôi chỉ chạy khoảng 40 - 50km/h vì mặt đường rất xấu, xuất hiện liên tiếp các “ổ gà”, “ổ trâu”. Nếu tài xế nào không quen đường, chạy nhanh khi gặp "ổ gà", "ổ trâu" thì rất dễ mất lái, xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào”- ông Mạnh nói.  

Những người tham gia giao thông trên đoạn đường này phải đóng phí cho nhà đầu tư, mức phí tuỳ theo loại xe, thấp nhất là 35.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, đã mấy tháng nay đoạn đường này vẫn không được nâng cấp, sửa chữa.

Chủ đầu tư nói gì?

Công ty TNHH đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 là chủ đầu tư dự án BOT trên. Đoạn đường được đầu tư BOT có lý trình từ Km 1793+600 đến Km 1824+00.

Trả lời PV Dân Việt, đại diện Công ty TNHH đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 cho biết, đường đang lưu thông hư hỏng là chuyện bình thường?!

Đường BOT xuống cấp trầm trọng, chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 3.

Chủ đầu tư cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa thể tiến hành sửa chữa. Ảnh: Ngọc Giàu

Đơn vị sẽ sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, tuy nhiên do Đắk Lắk, Đắk Nông thực hiện các Chỉ thị phòng, chống dịch Covid-19 nên không thể tiến hành sửa chữa.

Vị đại diện này khẳng định: "Đơn vị đã báo cáo cho cơ quan nhà nước xin phép tạm thời lấp “ổ gà” cho phương tiện lưu thông bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi hết dịch, đơn vị sẽ điều nhân công, xe, máy để hoàn thiện"

Đường BOT xuống cấp trầm trọng, chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 4.

Đoạn đường được đầu tư BOT có lý trình từ Km1793+600 đến Km 1824+00. Ảnh: Ngọc Giàu

Còn ông Nguyễn Văn Lãnh - Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý đường bộ III.5 (trực thuộc Cục Quản lý đường bộ III - Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: “Vừa qua do ảnh hưởng của Chỉ thị 16 và mưa bão nên không thực hiện sửa chữa đường được. Nhà đầu tư đã thông báo ngày mai sẽ tiến hành đo vẽ, sửa chữa đường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem