Đắk Nông không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 11/01/2022 10:38 AM (GMT+7)
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông phấn đấu có thêm 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Bên cạnh đó, địa phương cũng phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Bình luận 0

Bộ mặt nông thôn Đắk Nông ngày càng khởi sắc

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đăk Nông, trong giai đoạn 2016- 2020, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp. 

Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; kinh tế nông thôn từng bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt…

Cụ thể, toàn tỉnh đã có 29/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3% tổng số xã, bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí, TP.Gia Nghĩa có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Bộ mặt các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: H.L

Huy động nhiều nguồn lực tham gia

Nghị quyết số 12-NQ/TU xác định huy động tối đa nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của chương trình (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn; cùng với các chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đặc biệt, vận động người dân tiếp tục tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Đăk Nông còn một số khó khăn, hạn chế trong xây dựng NTM như kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương có khoảng cách chênh lệch lớn. 

Ở những địa phương đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Chất lượng đạt chuẩn nhiều tiêu chí mới ở mức tối thiểu của quy định, thiếu chiều sâu, chưa thực sự bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư song nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu...

Xác định người dân là chủ thể

Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Đăk Nông đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó Tỉnh ủy xác định quan điểm xây dựng NTM là chương trình phát triển tổng hợp, toàn diện, thường xuyên, không có điểm dừng ở khu vực nông thôn. 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lấy người dân làm chủ thể trên nền tảng tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh toàn dân, theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 43 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Ngoài ra, địa phương phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thành mục tiêu này, Tỉnh ủy Đăk Nông đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng NTM. Đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch có lộ trình cụ thể theo các cấp độ (xã, huyện, tỉnh) và các mức độ (nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu). 

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM thông qua các bộ tiêu chí thôn, bon, buôn, bản nông thôn mới; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu, rẫy mẫu.

Công tác tập huấn, tuyên truyền xây dựng NTM cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới. 

Theo đó sẽ tập trung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bon, buôn, bản; tăng cường trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương có mô hình, cách làm hay để nhân rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện từng địa phương nhằm thực hiện sâu rộng phong trào thi đua "Đăk Nông chung tay xây dựng NTM".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem