Vụ đâm chết nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang: Đối tượng gây án có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 12/04/2022 10:54 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Bắc Giang đang truy bắt đối tượng bị nghi gây ra vụ đâm chết nữ chủ shop quần áo tại Tân Yên, Bắc Giang. Ở góc độ pháp lý, nghi phạm này sẽ bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Truy tìm đối tượng nghi đâm chết nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, phát thông báo truy tìm Phạm Thị Hà (38 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên).

Hà được xác định là đối tượng bị nghi giết người tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam. Khi bỏ đi, nghi phạm mặc quần áo tối màu.

Vụ giết nữ chủ cửa hàng quần áo ở Bắc Giang: Đối tượng gây án sẽ bị xử lý thế nào?  - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc và hình ảnh đối tượng nghi gây án do công an cung cấp.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vụ án xảy ra lúc 20h ngày 11/4. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, Hà dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn và vứt hung khí lại hiện trường.

Đối tượng đâm chết nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang đối diện mức phạt nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự, đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong, có nhiều chứng cứ, dấu vết để lại trên hiện trường và đã xác định được danh tính hung thủ gây án.

Ông Cường cho biết, từ thông tin ban đầu, có thể thấy hành vi của đối tượng gây án là rất hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác.

Hành vi trong trường hợp này sẽ được xác định là có tính chất côn đồ nên đối tượng bị nghi gây án có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi của đối tượng được xác định là có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng, sau khi thực hiện hành vi phạm tội còn bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra nên đối tượng này có thể sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc.

Ngoài trách nhiệm hình sự mà đối tượng phải chịu trước pháp luật, đối tượng bị nghi gây án trong vụ án này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và một khoản bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ bản.

Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, trong trường hợp người nhà của nạn nhân không thỏa thuận được với đối tượng gây án về mức bồi thường thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến sự việc này, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị quần chúng nhân dân không chia sẻ những nội dung trên; khi phát hiện thông tin về đối tượng, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Đồng thời, cảnh báo người dân nếu như che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho trung tá Chu Bá Huy – Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự; số điện thoại: 0912.236.016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem