"Dám chơi sòng phẳng, ĐT Việt Nam đã bộc lộ cả điểm mạnh lẫn hạn chế"

Long Nguyên Thứ tư, ngày 17/11/2021 06:10 AM (GMT+7)
Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, ĐT Việt Nam đã thể hiện được nỗ lực rất đáng khen ngợi nhưng cũng còn điểm yếu cần khắc phục ở trận đấu gặp ĐT Ả Rập Xê-út.
Bình luận 0

Ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà Mỹ Đình trước ĐT Ả Rập Xê-út. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã thi đấu đầy nỗ lực trong khi đội khách dù quyết tâm giành 3 điểm nhưng cũng không thể triển khai được lối chơi như mong đợi do thiếu nhiều trụ cột.

ĐT Việt Nam chưa thể có điểm

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 31, khi Al Shehri ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Ả Rập Xê-út. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đặc biệt ở những phút cuối trận, ĐT Việt Nam đã tạo được sức ép khá lớn về khung thành của ĐT Ả Rập Xê-út. Mặc dù vậy, các pha dứt điểm của Phan Văn Đức hay Quế Ngọc Hải đều thiếu sự chính xác để tạo nên bàn gỡ cho ĐT Việt Nam.

"Dám chơi sòng phẳng, ĐT Việt Nam đã bộc lộ cả điểm mạnh lẫn hạn chế" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực khi tái đấu ĐT Ả Rập Xê-út. Ảnh: Cao Oanh

Với chiến thắng 1-0, ĐT Ả Rập Xê-út củng cố ngôi đầu bảng với 16 điểm. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào sau 6 lượt trận.

Nhận định về cách chơi của ĐT Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết: "Đây là trận đấu đáng khen với ĐT Việt Nam khi tất cả các cầu thủ đã thi đấu đầy nỗ lực về chuyên môn, đá sòng phẳng với ĐT Ả Rập Xê-út. Trận đấu này cũng phơi bày hết những cái hay, cái dở của ĐT Việt Nam

Khi không còn gì để mất, ĐT Việt Nam đã chơi tốt. Sự tự tin được thể hiện ở những thời điểm nhất định giúp ĐT Việt Nam có những cơ hội nhất định. Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam đã chứng tỏ sự thua thiệt khi tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, khả năng sút xa của đội cũng chưa tốt.

Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối cho ĐT Việt Nam. Có thể ví đây giống như một trận đấu quyền Anh không cân sức và chúng ta đã thua dù chơi với tất cả khả năng".

Trong khi đó, chuyên gia Minh Hải có những phân tích cụ thể về Phan Văn Đức: "Sau trận gặp ĐT Nhật Bản, Phan Văn Đức đã bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, Phan Văn Đức không được chơi với tất cả khả năng trong vai trò của một cầu thủ tấn công. Thực tế, khi ĐT Việt Nam cần người chuyền bóng tốt khi gặp Nhật Bản, HLV Park Hang-seo trông cậy vào Lương Xuân Trường nên việc Phan Văn Đức bị thay ra là bình thường.

Với tôi, Phan Văn Đức chính là biểu tượng cho sự thay đổi trong tư duy, cách chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta phải chơi phòng ngự với đội hình thấp, phải tranh bóng với những cầu thủ to khỏe nên cần chấp nhận điều này và có sự điều chỉnh để chơi tốt hơn".

"Dám chơi sòng phẳng, ĐT Việt Nam đã bộc lộ cả điểm mạnh lẫn hạn chế" - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á dù đã chơi đầy nỗ lực. Ảnh: Cao Oanh

Phân tích kỹ hơn về ĐT Việt Nam hiện tại, chuyên gia Minh Hải nhấn mạnh: "Cần thông cảm với HLV Park Hang-seo. Nền bóng đá của chúng ta không thể thay đổi trong một sớm, một chiều. Tại AFF Cup 2020 sắp diễn ra, kể cả khi ĐT Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vương, tôi vẫn thấy hài lòng nếu có một số gương mặt trẻ được tạo cơ hội thi đấu và tỏa sáng trên sân cỏ. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã có những thay đổi nhưng chưa triệt để".

Cùng đưa ra quan điểm về ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2020, chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định: "Ở trận đấu vừa qua gặp ĐT Ả Rập Xê-út, vấn đề tâm lý rất quan trọng với ĐT Việt Nam. Nếu không cởi bỏ được gánh nặng tâm lý, chúng ta sẽ đến AFF Cup 2020 với niềm tin bị sứt mẻ. Thực tế, với trình độ Đông Nam Á, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể áp đặt lối chơi để làm chủ thế trận và giành kết quả tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem