Đông đảo người hâm mộ Argentina bày tỏ sự tiếc thương Maradona

Thứ sáu, ngày 27/11/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trong lễ tang của "Cậu bé vàng" Maradona, cổ động viên quá khích tham dự đã có những va chạm không mong muốn bên ngoài dinh Tổng thống.
Bình luận 0

Huyền thoại số 1 của Argentina đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 60. Phủ Tổng thống Argentina - nơi tổ chức lễ tang Maradona. Quốc kỳ được hạ xuống để tưởng niệm "Cậu bé Vàng".

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 1.

Sự ra đi của Maradona được xem như nỗi đau dân tộc. Tổng thống Argentina Alberto Fernandes dừng hết mọi lịch trình hoạt động cùng cả đất nước để quốc tang Diego Maradona trong 3 ngày.

Hàng trăm nghìn người đã có mặt trong đám tang của Diego Maradona tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Buenos Aires để bày tỏ lòng thành kính với huyền thoại bóng đá Argentina.

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 2.

Máu và nước mắt đã rơi trong đám tang Maradona. Quá đông CĐV nỗ lực nhìn thấy thi thể Maradona lần cuối, và không ít người gây chiến với cảnh sát để được đến gần linh cữu huyền thoại. Nhiều người đã bị thương.

Cảnh sát buộc phải can thiệp và đã có những cuộc va chạm không mong muốn bên ngoài Dinh Tổng thống.

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 3.

Những CĐV lớn tuổi, đi lại khó khăn vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi và nhờ người thân dìu vào chỉ để được khóc khi đi ngang quan tài từ biệt Maradona.

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 4.

Nhưng rồi bạo loạn xảy ra khi đám đông bên ngoài bắt đầu mất bình tĩnh. Họ ném chai lọ và cả hàng rào sắt về phía cảnh sát. Họ cũng ném cả những chiếc áo đấu của Maradona vào bên trong. Ngay ở khoảnh khắc người hâm mộ đầu tiên được phép vào viếng, cả ngàn người đã lao lên tạo một khung cảnh hỗn loạn.

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 5.

Cảnh sát sau đó phải dùng đến hơi cay để kiểm soát tình hình. Những người hâm mộ vào đến sảnh chính nơi đặt quan tài đều không thể giấu sự xúc động. Họ gửi đến Maradona những nụ hôn, đưa tay lên ngực và hét lên: "Dậy đi nào Diego".

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 6.

Tuy rất suy sụp nhưng đa số đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch. Trước đó, những người đầu tiên vào viếng Maradona là con gái của ông và các thành viên trong gia đình. Sau đó, đến lượt viếng của những người đồng đội đã cùng ông giành chức vô địch World Cup 1986.

Đám tang Maradona chìm trong biển máu và nước mắt - Ảnh 7.

Ole ghi nhận Javier Mascherano, Gabriel Heinze, hai cựu tuyển thủ Argentina, đã có mặt tại Dinh Tổng thống để chào từ biệt đến người đàn anh.

Những cầu thủ Argentina khác cũng có mặt, trong đó có cả Carlos Tevez. Diego Maradona qua đời trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật não. Kết quả giám định cho biết nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột này là một cơn trụy tim.

Quibbler (Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem