Dân Khánh Hòa vui mừng khi sắp được công bố hết dịch virus corona

Công Tâm Thứ ba, ngày 18/02/2020 13:12 PM (GMT+7)
Nghe thông tin Khánh Hòa đã đủ điều kiện để được công bố hết dịch virus corona, nhiều người dân và du khách trên địa bàn có chung tâm trạng vui mừng.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của Dân Việt vào sáng 18/2, sau cơn mưa nhẹ hạt, không khí nơi đây khá mát mẻ. Các hoạt động tại bến cảng du lịch Cầu Đá, bãi biển Nha Trang, khu du lịch Tháp Bà Nha Trang,… đều nhộn nhịp, rất đông du khách đến tham quan. Vào những ngày này, người dân và du khách có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được thông tin Khánh Hòa chuẩn bị công bố hết dịch virus corona.

img

Nhiều du khách đi tham quan các đảo trên địa bàn Nha Trang.

Chị Lê Thị Trang (phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang) cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin Khánh Hòa đủ điều kiện để công bố hết dịch virus corona từ lúc tối qua trên mạng xã hội. Tôi thật sự vui mừng và cầu mong cho các tỉnh khác cũng vậy. Trước khi có dịch bệnh, khách đến đây tham quan và mua các sản phẩm nhiều. Từ khi dịch bệnh xảy ra, việc kinh doanh bị chậm lại và việc này kéo dài từ Tết đến nay dẫn đến thất thu. Việc công bố hết dịch khiến những người dân chúng tôi rất kỳ vọng, bởi kinh doanh mua bán trở lại và con em đến trường an tâm hơn”. 

img

Người dân và các chủ kinh doanh vui mừng hay tin Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch bệnh.

Có chung niềm vui, ông Cư (72 tuổi, hành nghề lái xe ôm) chia sẻ: “Hay tin Khánh Hòa chuẩn bị công bố hết dịch bệnh, tôi vui lắm. Khi hết dịch, tôi không còn lo lắng như trước nữa, đồng thời, cũng không tốn chi phí mua khẩu trang mỗi khi ra đường. Kể từ khi xuất hiện bệnh, việc chạy xe đã giảm đáng kể, hiện thu nhập chỉ chưa được 100.000 đồng/ngày, giảm hơn 50% so với trước”.

img

img

Du khách Nga và quốc tế đang tắm biển, tham quan trên địa bàn Nha Trang.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa có kết quả xét nghiệm 2 trường hợp âm tính và đã xuất viện. Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh sau khi tiếp nhận cách ly, điều trị một trường hợp nhân viên bán hàng tại sân bay quốc tế Cam Ranh cũng cho kết quả âm tính và đã xuất viện. Tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Y tế ký quyết định công bố tỉnh hết dịch.

Trước đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

img

Nhiều du khách đã phần nào an tâm và không đeo khẩu trang khi đi trên đường.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, kể từ khi bệnh nhân khỏi bệnh, tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa không có ca nhiễm mới. Theo quy định, tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch. Vì vậy, Bộ Y tế đang hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem