Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 18/09/2023 10:48 AM (GMT+7)
Sáng 18/9, UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức cưỡng chế phá dỡ 14 căn biệt thự xây dựng trái phép (thuộc khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép), tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, buộc người vi phạm trả lại đất.
Bình luận 0

Clip: Hiện trường cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại Phú Quốc. Clip: Hồng Cẩm

7 giờ sáng cùng ngày việc cưỡng chế, phá dỡ 14 căn biệt thự xây dựng trái phép (thuộc khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép), tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, buộc người vi phạm trả lại đất cho UBND TP.Phú Quốc bắt đầu diễn ra.

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 2.

Đoàn công tác cưỡng chế tại hiện trường vụ cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép. Ảnh: Hồng Cẩm

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về đất đai tại TP.Phú Quốc thông tin: Việc cưỡng chế 79 căn biệt thự xây dựng trái phép (tại ấp đường Bào, xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) thời gian qua kéo dài do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, các hộ xây dựng trái phép phát sinh xây dựng vào thời gian dịch bệnh Covid-19 nên chính quyền địa phương khó khăn trong kiểm soát.

"Tuy nhiên, quan điểm của UBND tỉnh Kiên Giang là xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định.

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về đất đai tại Phú Quốc thông tin với báo chí. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Lê Quốc Anh cũng cho biết, ngoài 79 căn biệt thự xây dựng trái phép này, nếu phát hiện còn các khu khác xây dựng trái phép tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện xử lý đúng quy định của pháp luật.

Còn ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc thừa nhận, việc để xảy ra việc xây dựng trái phép 79 căn biệt thự nói chung và những khu khác nói riêng tại TP.Phú Quốc do quản lý nhà nước của các xã, phường chưa được tốt.

"Bên cạnh đó, ý thức nhận thức của người dân còn kém, biết sai, rủi ro, biết vi phạm vẫn mua đất, vẫn xây dựng nhà ở"- ông Hưng nói.

Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cho biết, sau khi hoàn tất cưỡng chế 14 căn biệt thự hôm nay, thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ cưỡng chế những căn còn lại. Nên chủ hộ các căn còn lại trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép chưa cưỡng chế, trong thời gian này các chủ hộ nên tự nguyện di dời tài sản, tháo dỡ tận dụng tài sản còn sử dụng, để hạn chế thiệt hại tài sản.

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

"Trong thời gian tới, TP.Phú Quốc sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng phát sinh, làm phức tạp thêm tình hình"- ông Huỳnh Quang Hưng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cũng khuyến cáo đến tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, mua bán bất động sản, mua đất ở... tại Phú Quốc, cần phải tìm hiểu kỷ quy hoạch đất đai tại địa phương, để tránh xảy ra tình trạng như 79 căn biệt thự này.

Trước đó, ngày 14/9, UBND TP.Phú Quốc thông tin kế hoạch, ngày 18/9 UBND TP.Phú Quốc sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình, vật kiến trúc, di chuyển tài sản, cây trồng, vật nuôi, buộc người vi phạm trả lại đất đối với 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 5.

Đội cưỡng chế đang tiến hành tháo dỡ 14 căn biệt thự. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo UBND TP.Phú Quốc cho biết, 14 trường hợp đã chiếm đất Nhà nước quản lý, UBND TP.Phú Quốc đã chỉ đạo UBND xã Dương Tơ phối hợp các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 14 trường hợp trên theo đúng quy định.

Trong quá trình thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để xác lập hồ sơ xử lý vi phạm, các cá nhân trên không cung cấp được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định, không có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 6.

Hiện trường vụ cưỡng chế. Ảnh: Hồng Cẩm

Diện tích đất trên hiện nay do UBND TP.Phú Quốc quản lý theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Từ những nội dung trên, việc UBND TP.Phú Quốc ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 14 cá nhân trên là đúng đối tượng, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau khi ban hành các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 trường hợp trên, các cá nhân cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định (Cụ thể: Chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, chưa trả lại đất cho UBND TP.Phú Quốc quản lý và chưa nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính).

Phú Quốc cưỡng chế 14/79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại trên đất rừng phòng hộ - Ảnh 7.

Khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại Phú Quốc. Ảnh: Hồng Cẩm

UBND TP.Phú Quốc đã ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đến nay đã hết thời gian để các đối tượng vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả.

Trong thời gian đến trước ngày cưỡng chế, UBND thành phố đã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân hiểu rõ chính sách pháp luật và tự nguyện chấp hành.

Trước đó, ngày 9/11/2022 UBND TP.Phú Quốc, đã tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, với diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem