Đang nằm trên võng trong quán cà phê, 1 phụ nữ bất ngờ bị tấn công bằng rìu

A.Đ (t/h) Thứ năm, ngày 28/01/2021 00:00 AM (GMT+7)
Sau khi dùng rìu chém người phụ nữ đang nằm trên võng trong quán cà phê, Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi) tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ công an xây xát nhẹ và một dân quân tự vệ gãy xương sườn.
Bình luận 0

Thông tin từ Zing: Chiều 27/1, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ở xã Long Thuận) để điều tra vì cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, Quý có biểu hiện ngáo đá, cầm rìu đi vào một quán cà phê ở xã Long Thuận. Tại đây, thanh niên này tấn công chị K.N.H (29 tuổi) khi nạn nhân nằm trên võng.

Đang nằm trên võng trong quán cà phê, 1 phụ nữ bất ngờ bị tấn công bằng rìu - Ảnh 1.

Quý bị cảnh sát khống chế sau khi gây án. Ảnh cắt từ clip.

Gây án xong, Quý bỏ ra ngoài. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.

Khi cảnh sát đến hiện trường, Quý không hợp tác. Anh ta cầm rìu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ công an xây xát nhẹ, một dân quân tự vệ gãy xương sườn.

Công an sau đó đã tước hung khí, khống chế Quý để đưa về trụ sở.

Theo Công Lý: Bước đầu, công an xác định Quý có sử dụng chất ma túy.

Được biết, Quý có 1 tiền án và 1 tiền sự, sống cùng gia đình ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Quý học đến lớp 5 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình.

Năm 2012, Quý bị xử phạt 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đến năm 2014, Quý tiếp tục bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng. Năm 2017, Quý bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem