Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả chống tràn, Trung Quốc đối mặt lũ lụt chưa từng có

P.V Thứ bảy, ngày 22/08/2020 12:43 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên trong lịch sử vận hành, đập Tam Hiệp phải mở đến 11 cửa xả trong bối cảnh dòng nước lũ hung hãn vẫn cuồn cuộn đổ về, khiến mực nước trong hồ chứa dâng cao, tiến gần đến ngưỡng tối đa cho phép.
Bình luận 0

Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ. 

Theo Neikei Asia Review, mực nước tại đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới vào ngày 20/8, tiếp tục làm dấy lên sự lo ngại về sự an toàn của con đập sẽ ảnh hưởng đến 400 triệu cư dân.

Trong ngày 21/8, lần đầu tiên trong lịch sử, lượng nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt độ cao tới 166m, do nhà chức trách giảm lưu lượng xả tới hạ lưu, trong khi đó, độ cao tối đa của con đập này là 175m. 

Để ứng phó, cơ quan quản lý Tam Hiệp một ngày trước đó đã cho mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước xả xuống hạ lưu lên tới mức 49.200 m3/giây.

Được biết, vào mùa đông, khi lượng mưa nhỏ, nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp được phép tích tụ tối đa 175 mét để vận chuyển và phát điện hiệu quả. 

Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả chống tràn, Trung Quốc đối mặt lũ lụt chưa từng có - Ảnh 2.

Đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ tràn khi mực nước đã vượt ngưỡng cho phép 20m. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, trong mùa hè, giới hạn được đặt là 145 mét để kiểm soát lũ lụt hiệu quả hơn trong mùa mưa. Nhưng mực nước hiện tại đã đạt 166 mét, vượt xa giới hạn cho phép 20 mét.

Gánh nặng ngày càng tăng đối với đập Tam Hiệp đã khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn của nó,  tuy nhiên, khi mực nước dâng cao trong trận lũ lụt hồi tháng trước, người điều hành đập Tam Hiệp nói với Thời báo Hoàn cầu rằng không có nguy cơ biến dạng hoặc sụp đổ. 

Nỗi sợ hãi về con đập thủy điện lớn nhất thế giới trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp phải oằn mình hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử. 

Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả chống tràn, Trung Quốc đối mặt lũ lụt chưa từng có - Ảnh 3.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Lũ lụt ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời ngay khi đất nước này vừa trải qua thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19.

Đập Tam Hiệp cao 185 mét, rộng 2,3 km có hồ chứa 39,3 tỷ khối mét nước và có thể tạo ra lượng điện tương đương với 20 lò phản ứng hạt nhân tiêu chuẩn. Theo nhà điều hành, công trình này là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới cũng như công trình kiểm soát lũ hàng đầu về công suất.

Con đập bắt đầu tích trữ nước và tạo ra điện vào năm 2003, được hoàn thành vào năm 2006 và bắt đầu hoạt động ở mức công suất điện cao nhất vào năm 2012. Khoảng 1,3 triệu người đã bị cưỡng chế di dời vì dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem