Đấu giá bức tranh đá của học sinh vùng cao để ủng hộ người nghèo

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 08/02/2023 13:30 PM (GMT+7)
Những bức tranh trên đá do học sinh và giáo viên thực hiện đã được huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đấu giá để gây quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo.
Bình luận 0

Ngày 8/2, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa tổ chức bán đấu giá 10 bức tranh trên đá.

Theo ông Mạnh, những bức tranh này được các em học sinh người dân tộc thiểu số Xơ Đăng và các giáo viên trên địa bàn huyện thực hiện. Trước đó, các em đã cùng giáo viên ra bờ suối nhặt những viên đá đẹp, có hình thù độc đáo rồi dùng mực để vẽ, sáng tạo thành bức tranh sinh động.

Đấu giá bức tranh đá của học sinh vùng cao để ủng hộ người nghèo - Ảnh 1.

Những bức tranh trên đá do các em học sinh và thầy cô huyện Tu Mơ Rông sáng tạo. Ảnh: CTV

Sau đó, Phòng GDĐT huyện Tu Mơ Rông đã phát động cuộc thi vẽ tranh trên đá và chọn 10 tác phẩm đẹp nhất để trao giải và trưng bày trong Phiên chợ sâm Ngọc Linh của huyện.

Đến tối  7/2, 10 bức tranh này đã được bán đấu giá tổng cộng 125 triệu đồng. Số tiền sẽ được huyện Tu Mơ Rông đưa vào quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo.

"Những bức tranh này phản ánh về cây quốc bảo sâm Ngọc linh, những hơi thở của vùng đất Tu Mơ Rông huyền thoại, về nền văn hoá độc đáo của dân tộc Xơ Đăng. Bên cạnh đó, nó cũng thể hiện khát khao xây dựng mái trường hạnh phúc, đất nước ấm no. Các em học sinh Xơ Đăng khi thấy tranh do chính mình vẽ bán được tiền để giúp người khó khăn đã rất hạnh phúc, có em còn rơi nước mắt, vỡ oà sung sướng", ông Võ Trung Mạnh chia sẻ.

Đấu giá bức tranh đá của học sinh vùng cao để ủng hộ người nghèo - Ảnh 2.

Những bức tranh phản ánh những nét văn hóa, phong cảnh đẹp của huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: CTV

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kon Tum cho hay, việc giáo viên và học sinh Tu Mơ Rông vẽ tranh trên đá là một hoạt động nghệ thuật độc đáo. Từ đó, giúp cho học sinh hiểu được vẽ đẹp tự nhiên, tạo ra sản phẩm mới, thú vị trên vật dụng quen thuộc. 

Đấu giá bức tranh đá của học sinh vùng cao để ủng hộ người nghèo - Ảnh 3.

10 bức tranh đã được đấu giá với tổng số tiền là 125 triệu đồng. Ảnh: CTV

"Không những vậy, hoạt động này làm tăng khả năng sáng tạo, giúp nhà trường và các em phát hiện năng khiếu. Nếu phát triển và định hướng tốt có thể trở thành sản phẩm du lịch của huyện nhà", bà Trung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem