Đau lòng cảnh con uống thuốc tự tử, bố thắt cổ quyên sinh

Thứ tư, ngày 25/09/2013 11:16 AM (GMT+7)
Sau khi con gái uống thuốc diệt rầy tự tử được cứu sống, người bố đã dùng dây thừng thắt cổ quyên sinh tại một khu nhà hoang ở quê nhà.
Bình luận 0

Sáng 25.9, nguồn tin từ Công an xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết: Vào tối 21.9, ông Lê Văn Biên, (51 tuổi), ở thôn Yên Cách (Tế Thắng) vừa tử vong vì đã dùng dây thừng treo cổ tự tử. Ông Biên là bố của em Lê Thị X. (SN 1997) - người đã cùng em họ Viên Thị X. (SN 1996) uống thuốc độc tử tự vào ngày 17.9 vừa qua, nhưng may mắn được các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống.

img
Căn nhà bỏ trống- nơi ông Biên treo cổ tự tử
Được biết, trước khi tìm đến cái chết, ông Biên đã ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm em Viên Thị X. Sau khi trở về nhà, ông Biên đã dùng dây thừng treo cổ tại một căn nhà bỏ trống của bố mẹ mình để lại. Đến khi vợ ông Biên là bà Viên Thị Khanh (51 tuổi) và người thân đi tìm, thì phát hiện ông Biên đã chết.

Khi nhận được thông tin, Công an xã Tế Thắng đã xuống hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện. Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng khẳng định, ông Biên đã tự thắt cổ tự tử.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 17.9, hai nữa sinh Lê Thị X. và Viên Thị X. (là hai chị em họ) đã uống thuốc diệt rầy và thuốc ngủ để tự tử. Hai nữ sinh này đã được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống.

Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem