Đây là kho vũ khí Nga sử dụng để tấn công Ukraine

Minh Nhật (theo Washington Post) Thứ bảy, ngày 26/02/2022 08:06 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm rằng ngoài các cuộc không kích và tấn công tên lửa, lực lượng mặt đất cũng đã tiến vào Ukraine từ Crimea. Dưới đây là đánh giá ban đầu về kho vũ khí và khí tài quân sự Nga đang sử dụng để tấn công vào Ukraine theo Washington Post.
Bình luận 0

Các phương tiện mặt đất

Đây là kho vũ khí Nga sử dụng để tấn công Ukraine  - Ảnh 1.

Xe tăng T-72B3 của Nga khai hỏa khi quân đội tham gia cuộc tập trận tại trường bắn Kadamovskiy ở vùng Rostov, miền nam nước Nga. Ảnh AP

Các xe tăng và thiết giáp đã tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine và dường như đã vấp phải một số kháng cự.

Theo Washington Post, tại thị trấn phía đông bắc Glukhov, gần biên giới Nga, một xe tăng T-72 của Nga đã bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp cho Ukraine. 

Một tuyên bố của chính phủ Ukraine trên mạng xã hội kèm hình ảnh cho thấy một chiếc xe tăng Nga đang bốc cháy. Các quan chức Ukraine đã không cung cấp thêm bằng chứng về những gì đã xảy ra. Một số video khác cho thấy các tháp pháo xe tăng bị thổi bay khỏi thân xe tăng.

Nhiều bức ảnh và video tự dán nhãn là được quay chụp từ bên trong Ukraine cũng cho thấy các phương tiện quân sự của Nga được sơn với các mã nhận dạng nhằm giúp tránh các sự cố bắn nhầm lẫn nhau.

Máy bay

Đây là kho vũ khí Nga sử dụng để tấn công Ukraine  - Ảnh 2.

Ukraine đăng tải ảnh xác một chiếc máy bay Nga rơi trúng một ngôi nhà hai tầng bị cháy rụi sau khi thông báo bắn rơi một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Ukraine ở thủ đô Kiev vào đầu ngày 25/2. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp Ukraine.

Trong khi bao vây Ukraine bằng cách tập kết hàng nghìn quân dọc biên giới với nước này trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã đưa vào biên chế một loạt máy bay có khả năng phóng tên lửa không đối đất có điều khiển hoặc thả các loại bom "câm" như bom chùm hoặc bom phân mảnh.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, nói với điều kiện giấu tên theo các quy tắc cơ bản do Lầu Năm Góc đặt ra hôm thứ Năm cho biết, các đánh giá ban đầu của Mỹ cho thấy khoảng 75 máy bay ném bom cánh cố định của Nga đã tham gia vào các cuộc không kích ban đầu trên khắp Ukraine, tập trung chủ yếu vào các mục tiêu quân sự như kho đạn và sân bay nhằm làm suy giảm khả năng phòng không của Ukraine.

Trong số này, bộ đôi oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160 của Nga có thể phóng nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất với tầm bắn lớn.

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã triển khai gần 20 trực thăng tấn công và vận tải tấn công sân bay Hostomel bên ngoài thủ đô Kiev. Video trực thăng Mi-8 của Nga tham chiến được lan truyền trên mạng xã hội và quân đội Ukraine đã đăng video về một máy bay địch bị bắn trung, lao xuống cánh đồng.

Pháo binh, tên lửa hạng nặng

Đây là kho vũ khí Nga sử dụng để tấn công Ukraine  - Ảnh 3.

Hệ thống phóng roket đa nòng của Nga bị phá huỷ ở Kharkiv. Ảnh: Reuters

Các nhà quan sát nhận định, Nga đã sử dụng vũ khí hạng nặng mà nước này triển khai xung quanh biên giới Ukraine, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình và pháo công suất lớn để tiêu diệt các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Cho đến nay, ước tính các lực lượng Nga đã phóng hơn 160 tên lửa vào Ukraine, chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Quan chức này cho biết, dường như Nga cũng đã sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đất đối không và tên lửa phóng từ biển.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phóng khoảng 30 quả đạn 3M14, biến thể tấn công mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr, trong đòn tập kích mở màn chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Đây là loại vũ khí từng được hải quân Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch can thiệp quân sự ở Syria và được coi là một trong những khí tài hiện đại, quan trọng nhất trong biên chế quân đội Nga.

Ngoải ra, các hình ảnh tại thủ đô Kiev hôm 24/2 cho thấy phần còn lại của một tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay Kh-31, dường như là phiên bản diệt radar Kh-31P.

Tên lửa Kh-31 được Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 1970 với mục tiêu cho ra đời vũ khí diệt radar có thể đối phó với những khí tài tối tân của Mỹ khi đó như tổ hợp phòng không Patriot và lá chắn Aegis.

Các video chưa được kiểm chứng cũng cho thấy Nga đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo về phía Ukraine. Tình báo Ukraine hồi tháng trước cho biết Nga đã triển khai ít nhất 36 bệ phóng tên lửa Iskander gần biên giới, đủ sức uy hiếp thủ đô Kiev và nhiều mục tiêu trong lãnh thổ nước này. 

Nga có sử dụng máy bay tiêm kích thế hệ mới?

Dư luận đang quan tâm đến chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga Su-57 được phát triển do Sukhoi đứng đầu. Hiện chưa có thông tin Su-57 được triển khai tại Ukraine nhưng đã được giao cho Bộ Quốc phòng Nga từ năm 2019 - 2020.

Nó có khả năng bay siêu âm, độ cơ động, tàng hình và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến vượt trội so với các thế hệ máy bay trước.

Là máy bay tiêm kích thế hệ mới của Nga, Su-57 được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với chiếc F-22 Raptor của Mỹ cũng như F-35 Lightning II của liên doanh hàng loạt nước trong đó có Mỹ, Anh, Israel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem