ĐBQH Đặng Xuân Phương được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Công tác đại biểu

P.V Thứ bảy, ngày 03/11/2018 11:30 AM (GMT+7)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bình luận 0

img

Đại biểu Đặng Xuân Phương phát biểu tại Quốc hội. Ảnh quochoi.vn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký Nghị quyết số 590 /NQ-UBTVQH14 ngày 27.10.2018 về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Đặng Xuân Phương sinh năm 1974, học vị tiến sĩ luật học, quê Xuân Trường, Nam Định. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk.

Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Trưởng ban hiện nay là ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem