Đề nghị giải cứu 5 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

Thứ hai, ngày 22/08/2011 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đã có văn bản gửi Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị tìm biện pháp giải quyết việc một tàu cá của ngư dân địa phương bị Trung Quốc bắt giữ.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 8.8, tàu cá số hiệu 1825 TS do ông Nguyễn Văn Thảnh (SN 1975) ở xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) làm trưởng tàu, khi đang hành nghề cách cảng Chân Mây (Thừa Thiên- Huế) 110 hải lý về hướng đông bắc thì bị tàu ngư chính Trung Quốc bắt giữ.

Tàu 1825 TS có công suất 65CV, tài trọng 10 tấn, xuất bến Nhật Lệ ngày 1.8. Trên tàu ngoài ông Thảnh còn có 4 ngư dân khác gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1985), Lê Văn Hiến (SN 1975), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1971) đều ở xã Bảo Ninh và Hồ Văn Tịnh (SN 1972), ở Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem