Đem thứ rác thải, thứ bỏ đi này ngâm với nước thành luôn "báu vật" trồng cây cảnh

S.E.N Thứ sáu, ngày 03/03/2023 16:47 PM (GMT+7)
Vốn chỉ là những thứ rác thải, thứ bỏ đi nhưng nếu bạn biết cách tận dụng chúng thì đây chính là những "báu vật" rất tốt dể trồng cây cảnh. Với việc tận dụng chúng bạn sẽ còn tiết kiệm một khoản kha khá khi không phải mua phân bón nữa đó nhá.
Bình luận 0

1. Dùng bã trà làm phân bón cây cảnh

Có thể nhiều người vẫn chưa biết, trong bã trà có chứa nhiều chất diệp lục, có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng cực tốt cho cây cảnh, giúp cho lá cây cảnh xanh tươi hơn. Ngoài ra, trong bã trà còn chứa nhiều chất như nito, phốt pho, kali, magie và nhóm các dinh dưỡng khác nhau. Tất cả những chất này đều tốt cho sự sinh trưởng của cây cảnh. Đặc biệt, các axit tanin có trong bã trà còn có tác dụng trung hòa độ pH của đất, cải thiện cấu trúc đất, giúp đất tơi xốp hơn.

Đem thứ rác thải, thứ bỏ đi này ngâm với nước thành luôn "báu vật" trồng cây cảnh - Ảnh 1.

Dùng bã trà để làm phân bón cho cây cảnh đúng là một công đôi việc. Ảnh: KKNews

Thế nên sau khi pha trà xong thì bạn nhớ đừng đổ bã trà vào thùng rác mà hãy tận dụng để làm phân bón cho cây cảnh. Thế nhưng, khoan chớ vội, bạn không nên đổ trực tiếp bã trà vào gốc cây cảnh mà cần phải để cho bã trà được ủ lên men bằng tốt nhất là ủ bã trà trộn cùng men vi sinh vỏ chuối chín để đạt được hiệu quả tốt nhất có thể.

Để bã trà lên men, bạn nên cho một chút nước sạch vào rồi đậy kín và đem đi phơi nắng khoảng 30-45 ngày. Khi đem bã trà này đi làm phân bón cho cây cảnh, bạn hãy vùi bã trà vào chậu đất.

Thêm vào đó, bã trà đã ngâm với nước lên men không chỉ để vùi xuống chậu cây cảnh mà bạn cũng có thể pha dung dịch này ra rồi phun lên bề mặt lá cây cảnh. Việc làm này còn có tác dụng ngăn chặn nấm, xua đuổi sâu bọ và ngăn chặn một số bệnh gây hại cho cây cảnh vô cùng hiệu quả. Thế nhưng, bạn cũng không nên lạm dụng loại phân bón này chỉ nên dùng với một lượng vừa phải nhất định để không làm ảnh hưởng đến cây cảnh.

2. Dùng ruột cá, vảy cá bỏ đi làm phân bón cây cảnh

Ruột cá và vảy cá là bộ phận mà hầu hết tất cả chúng ta đều bỏ đi trong quá trình chế biến cá làm thức ăn thế nhưng thứ luôn được coi là rác thải của các bà nội trợ này lại được coi là một loại thần dược, một loại kho báu đối với cây cảnh.

Trong ruột cá, vảy cá có chứa rất nhiều protein, chất béo, vitamin, khoáng chất,… sau khi phân hủy chúng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cực tốt cho cây cảnh mà thậm chí đến phân bón cũng không thể sánh bằng. Những thứ này giúp cải thiện đất, giúp đấy màu mỡ hơn, tăng khả năng chống chịu của cây trồng từ đó giúp cây cảnh của bạn trở nên xanh tốt hơn, dễ ra hoa và đậu quả.

Đem thứ rác thải, thứ bỏ đi này ngâm với nước thành luôn "báu vật" trồng cây cảnh - Ảnh 2.

Ruột cá và vảy cá đem ủ làm phân bón cực tốt cho cây cảnh.

Thế nhưng, cũng như bã trà thì bạn cũng không phải cứ đổ trực tiếp ruột cá hay vảy cá vào đất là được mà cần phải ủ cho những thứ này lên men thì mới sử dụng được. Bởi như đã phân tích ở trên, những thứ này chỉ sản sinh ra những chất tốt cho cây cảnh khi đã bị phân hủy.

Để ủ lên men ruột cá, vảy cá làm phân bón cho cây cảnh, bạn hãy cho chúng vào chai sạch hoặc thùng sạch, đổ một lượng nước thích hợp vào để làm ngập ruột cá, vảy cá tới khi chai đầy 80% là được. Đậy nắp lại và đặt trong bóng râm. Mỗi tuần nên mở nắp một lần để khí bên trong thoát ra bớt. Sau khoảng 2-3 tháng là bạn có thể sử dụng loại phân bón này cho cây cảnh được rồi.

Khi sử dụng dùng làm phân bón cho cây cảnh, bạn hãy đào vài hố nhỏ xung quanh gốc cây cảnh rồi đổ nước vảy cá, ruột cá lên men vào đó để cây cảnh có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ từ. Lưu ý, nước này có mùi hôi thối khó chịu nên bạn cần phủ lên trên cùng một lớp đất sau khi nước thấm vào đất để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Hoặc trong quá trình ủ lên men vảy cá, ruột cá, bạn có thể cho thêm vào đó chế phẩm vi sinh để khử mùi hôi thối.

3. Dùng vỏ trái cây đem ngâm với nước làm phân bón cây cảnh

Có lẽ so với bã trà, ruột cá hay vảy cá thì vỏ trái cây là thứ làm phân bón cây cảnh nhà nào cũng có thể làm bởi không phải gia đình Việt nào cũng uống trà để có bã trà vì các gia đình trẻ cũng không nhiều người uống trà, trong khi đó ruột cá hay vảy cá thì lại...có mùi rất khó chịu, thế nên dường như vỏ trái cây được sử dụng làm phân bón cây cảnh là phương án tối ưu mà gia đình Việt nào cũng có thể làm.

Đem thứ rác thải, thứ bỏ đi này ngâm với nước thành luôn "báu vật" trồng cây cảnh - Ảnh 3.

Nước ủ vỏ trái cây bỏ đi chính là thần dược đối với cây cảnh

Ngày nay, có rất nhiều người đã tận dụng vỏ cam, chanh, bưởi để làm mứt hoặc chế biến thành các món ăn khác nhau, thế nhưng không ít người bỏ đi mà không biết rằng đó cũng là một "báu vật" để trồng cây cảnh. Bạn hoàn toàn có thể chế biến vỏ trái cây thành một loại phân bón hữu cơ để dùng cho cây cảnh bằng cách dưới đây.

Để biến vỏ trái cây thành phân bón cây cảnh, bạn hãy cắt nhỏ vỏ trái cây ra, cho vào chai nhựa sạch, mỗi lớp rắc thêm một thìa đường nâu. Lặp lại như vậy cho đến khi hết vỏ trái cây hoặc chai/thùng đạt khoảng 50%.

Để nguyên như vậy khoảng 8 tiếng rồi cho nước sạch vào, khoảng 80% chai là được. Vặn nắp lại rồi đặt chai nhựa ở nơi có nhiều ánh sáng như ban công, bậu cửa sổ, sân nhà. Sau khoảng 30 ngày, khi vỏ trái cây phân hủy hết bạn hãy lấy nước này, pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:2 để tưới cây cảnh. Loại nước này không chỉ giúp cây phát triển tốt, ra hoa đậu quả, mà còn giúp cải thiện đất trồng một cách hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem