Đến khổ, giữa cái hồ khô không khốc, nông dân một xã ở Ninh Thuận mò tìm "vắt" từng tí nước hiếm hoi

Quang Đăng Thứ ba, ngày 16/04/2024 05:38 AM (GMT+7)
Nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều hồ chứa nước, trong đó có hồ chứa nước Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải ở Ninh Thuận cạn trơ đáy và nhiều nông dân phải khoan giếng dưới lòng hồ, chắt chiu từng nguồn nước nhỏ để cứu cây trồng.
Bình luận 0

Khoan giếng giữa lòng hồ để tìm nước

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào những ngày trung tuần tháng 4 này, tại hồ chứa nước Ông Kinh ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tình hình nắng hạn đang diễn ra gay gắt.

Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm nông dân túc trực để chắt chiu nguồn nước từ giếng khoan về tưới cho cây hành tím.

Đến khổ, giữa cái hồ khô không khốc, nông dân một xã ở Ninh Thuận mò tìm "vắt" từng tí nước hiếm hoi- Ảnh 1.

Người dân chật vật bơm nước từ giếng khoan ở lòng hồ Ông Kinh để cứu cây hành tím. Ảnh: Quang Đăng

Giữa trưa nắng hầm hập gần 40 độ nhưng anh Trần Còn ở thôn Mỹ Tường 1 xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cùng 3 người khác vẫn hì hục giữa lòng hồ Ông Kinh để lắp đặt máy bơm, đưa nước từ giếng khoan về rẫy tưới cho 2 sào (2.000 mét vuông) hành tím.

Anh Còn cho biết, năm nay hạn hán đến sớm và có dấu hiệu khốc liệt hơn mọi năm. Nước ở hồ Ông Kinh đã cạn nhiều tháng nay, nông dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước giếng khoan để cứu cây cây trồng.

"Gia đình tôi có 4 người phải thay phiên nhau trực ở giếng khoan, nước giếng bơm lên được trữ vào ao chứa rồi mới bơm tiếp tăng 2 về đến ruộng hành cách đây 2km. Chi phí điện nước, công cán vì thế cũng đôn lên cao hơn so với ngày thường rất nhiều nhưng không còn cách nào khác...", anh Còn thở dài.

Đến khổ, giữa cái hồ khô không khốc, nông dân một xã ở Ninh Thuận mò tìm "vắt" từng tí nước hiếm hoi- Ảnh 2.

Anh Trần Còn cùng 3 người khác trong gia đình thường trực ở hồ Ông Kinh hơn 1 tháng nay. Ảnh: Quang Đăng

Cách đó không xa, ông Đỗ Hội ngụ cùng thôn Mỹ Tường 1 cũng đang chật vật vá từng đoạn ống để bơm nước cứu cây hành tím.

Theo ông Hội, do thiếu nước sản xuất nên vụ hành lần này gia đình chỉ sản xuất được hơn 1 sào (1.000 mét vuông), còn lại gần 4.000 mét vuông phải bỏ hoang, không sản xuất được gì.

"Để có nguồn nước tưới, gia đình đã bỏ hơn 100 triệu đồng để khoan giếng 2 giếng. Có giếng khoan trúng mạch ngầm thù có nước tưới, nhưng có giếng rất ít nước, mỗi lúc bơm chỉ được hơn một giờ rồi phải chờ đợi…", ông Hội thở dài ngao ngán.

Đến khổ, giữa cái hồ khô không khốc, nông dân một xã ở Ninh Thuận mò tìm "vắt" từng tí nước hiếm hoi- Ảnh 3.

Ông Đỗ Hội vá những đoạn ống bị bể để chắt chiu từng giọt nước ở hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải. Ảnh: Quang Đăng

Nông dân khu vực này cho biết, xã Nhơn Hải là vùng chuyên canh cây hành tím lớn nhất ở tỉnh Ninh Thuận nên nhu cầu về nước sản xuất là rất lớn. Trong khi đó, khu vực hồ Ông Kinh không có lưu vực như các hồ chứa nước khác nên thường xuyên xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước sản xuất vào mùa khô.

"Nông dân chúng tôi đang cầu mưa từng ngày để "giải khát" cho cây trồng. Tuy nhiên về lâu dài, ngành chức năng cần sớm đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đường ống liên hồ chứa để đưa nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ về giải hạn cho vùng đất Nhơn Hải này, có như vậy nông dân mới yên tâm sản xuất…", nông dân Trần Đạt cho hay.

CLIP: Người dân chật vật tìm nước cứu cây trồng ở hồ Ông Kinh cạn kiệt. Hồ Ông Kinh là một hồ chứa nước lớn đối với người dân xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. T/H: Quang Đăng

Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do hạn hán ở Ninh Thuận

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tính đến đầu tháng 4/2024 tổng dung tích 23 hồ chứa nước trên địa bàn chỉ còn hơn 194 triệu khối, chỉ đạt 46,58% tổng dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ Ông Kinh, Bàu Ngứ, hồ CK7 đã cạn trơ đáy.

Đến khổ, giữa cái hồ khô không khốc, nông dân một xã ở Ninh Thuận mò tìm "vắt" từng tí nước hiếm hoi- Ảnh 4.

Hằng trăm máy bơm bà đường ống nước nằm trơ trọ ở hồ Ông Kinh. Ảnh: Quang Đăng

Có 6/23 hồ chứa nguy cơ xuống dưới mực nước chết gồm các hồ: Phước Nhơn, Tân Giang, Suối Lớn, Sống Biêu, Lanh Ra và hồ Bầu Zôn.

Nếu trong thời gian tới không có mưa dự kiến sẽ có 2.105 hộ với 8.464 khẩu có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các xã miền núi Phước Tiến (huyện Bác Ái), Ma Nới (huyện Ninh Sơn), Đá Hang, Cầu Gãy, xã vĩnh Hải (huyện Ninh Hải)…

Đến khổ, giữa cái hồ khô không khốc, nông dân một xã ở Ninh Thuận mò tìm "vắt" từng tí nước hiếm hoi- Ảnh 5.

Tỉnh Ninh Thuận chỉ đảo ưu tiên nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi gia súc. Ảnh: Quang Đăng

âHiện UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn toàn tỉnh với mục "không để người dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu đói, phát sinh dịch bệnh; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; chăm sóc, bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem